Chủ nhật, 28/04/2024 00:05 (GMT+7)

Năm 2024, TP. Phổ Yên (Thái Nguyên) sẽ trồng mới 76.000 cây xanh và 80ha rừng

Tùng Lâm -  Thứ sáu, 16/02/2024 11:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2024, TP. Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) sẽ huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia trồng cây xanh, phấn đấu trồng mới 76.000 cây xanh và 80ha rừng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc mùa Xuân là Tết trồng cây, nhân dân TP. Phổ Yên đã tích cực tham gia vào phong trào trồng cây xanh. Chỉ riêng trong năm 2023, TP. Phổ Yên đã trồng mới trên 50.000 cây xanh phân tán và trên 95ha rừng sản xuất.

tm-img-alt
Tết trồng cây Giáp thìn năm 2024 tại TP. Phổ Yên. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Năm 2024, TP. Phổ Yên đã đặt mục tiêu trồng mới 76.000 cây xanh phân tán và 80ha rừng sản xuất. Đồng thời, địa phương cũng đã rà soát quy hoạch sử dụng đất, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động trồng cây xanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án công viên cây xanh trên địa bàn, nhằm tạo ra một môi trường sống xanh - sạch - đẹp cho cộng đồng.

Khởi động cho kế hoạch đó, sáng 15/2 (mùng 6 Tết Giáp thìn), tại công viên 10-4, TP. Phổ Yên đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Giáp Thìn 2024”.

Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trong buổi lễ, lãnh đạo TP. Phổ Yên đã kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào hoạt động trồng cây, nhằm phát triển cây xanh đô thị và cải thiện môi trường sống.

Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và TP. Phổ Yên đã tham gia trồng 10 cây Long Não tại công viên 10-4. Đặc biệt, các cây xanh này được gắn mã QR để truy xuất thông tin và quản lý theo quy định, đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý.

Bạn đang đọc bài viết Năm 2024, TP. Phổ Yên (Thái Nguyên) sẽ trồng mới 76.000 cây xanh và 80ha rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề