Chủ nhật, 28/04/2024 20:42 (GMT+7)

Nga xây đường ống nước 200 km đến Donbass

MTĐT -  Thứ hai, 13/02/2023 17:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Quốc phòng Nga đang xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước dài 200km nối từ vùng Rostov của Nga giáp với vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga triển khai hơn 2.600 chuyên gia để xây dựng hệ thống cung cấp nước ngọt dài 200 km kết nối từ tỉnh Rostov đến vùng Donbass.

"Các chuyên gia công binh và hơn 1.000 thiết bị đang làm việc suốt ngày đêm để xây dựng đường ống nước quy mô lớn kết nối tỉnh Rostov với vùng Donbass", Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết hôm nay.

tm-img-alt
Đường ống nước được xây dựng tại tỉnh Donetsk hồi tháng 6/2022. Ảnh: DAN News.

Hệ thống này gồm hai tuyến, mỗi tuyến dài 200 km, chạy qua Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, với điểm cuối ở kênh đào Seversky Donets-Donbass. Nga cũng sẽ xây dựng các trạm bơm, hệ thống điện và cơ sở dự trữ nước để đường ống có thể cung cấp 300.000 mét khối nước mỗi ngày.

"Quá trình xây dựng dự kiến hoàn tất trong mùa xuân. Đường ống sẽ giúp bảo đảm nguồn cung cho kênh đào Seversky Donets, cung cấp nước sạch cho nhiều khu dân cư tại Donbass", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Denis Pushilin, lãnh đạo DPR, hồi cuối tháng 1 tuyên bố các đường ống nước từ tỉnh Rostov sẽ được khánh thành ngày 1/4, giúp hạn chế tình trạng thiếu nước ngọt tại Donetsk. Mạng lưới đường ống xuống cấp ở DPR khiến lượng nước sạch cung cấp cho Donetsk bị giảm 60%, theo Pushilin.

Donbass, khu vực gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk, là nơi đang chứng kiến giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine. Đây được coi là chiến trường định đoạt tương lai chiến dịch quân sự của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 10/2022 ký ban hành luật và hoàn tất quá trình sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson ở miền nam và miền đông Ukraine vào Nga. Tuy nhiên, lực lượng Nga chưa hoàn toàn kiểm soát tỉnh nào trong 4 khu vực này.

Ukraine và nhiều nước phương Tây chỉ trích và không công nhận quyết định sáp nhập của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại các tỉnh này, cũng như Crimea, bán đảo Nga sáp nhập năm 2014.

Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn an ninh tư nhân Wagner, hôm 12/2 cho rằng lực lượng Nga có thể mất hai năm để kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk và Lugansk.

Tuấn Khang (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nga xây đường ống nước 200 km đến Donbass. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.