Chủ nhật, 28/04/2024 01:17 (GMT+7)

Ngày 25/3: Hà Nội thêm 10.803 ca COVID-19 mới

Tuệ Nhi -  Thứ sáu, 25/03/2022 20:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hà Nội ghi nhận 10.803 ca bệnh, giảm khoảng 1.600 ca so với hôm qua. Hà Đông là quận ghi nhận nhiều ca nhất với hơn 1.600 người dương tính vừa phát hiện.

Sở Y tế Hà Nội tối 25/3 thông tin TP vừa ghi nhận 10.803 ca bệnh, giảm khoảng 1.600 ca so với hôm qua và giảm 22.000 ca so với kỷ lục hôm 8/3. Bệnh nhân phân bố tại 403 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.615); Mê Linh (689); Hai Bà Trưng (689); Hoài Đức (525); Sóc Sơn (495).

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.241.567 ca.

Hiện toàn TP có hơn 264.300 người nhiễm COVID-19 đang điều trị, theo dõi, giảm gần 14.000 ca so với hôm 23/3. Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 24/3, toàn TP Hà Nội chỉ còn gần 2.000 COVID-19 điều trị tại các bệnh viện; 210 ca tại cơ sở thu dung của quận/huyện/thị xã; số còn lại theo dõi tại nhà.

Hôm qua Hà Nội có 3 ca COVID-19 tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.317 người.

Bạn đang đọc bài viết Ngày 25/3: Hà Nội thêm 10.803 ca COVID-19 mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề