Chủ nhật, 28/04/2024 21:31 (GMT+7)

Người Bình Dương đóng góp, ủng hộ trên 9 tỷ đồng chống dịch Covid 19

Duy Chí -  Thứ năm, 16/04/2020 17:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid 19 và giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tỉnh Bình Dương tiếp nhận tài vật đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh......

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid 19. Từ ngày 13 -3 đến ngày 15-4, Cán bộ công nhân viên các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, người dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện đóng góp, chuyển về Ban Tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid 19 và giúp đỡ đồng bào bị thiệt hai do hạn hán, xâm nhập mặn tổng số tiền 9 tỷ 225,4 triệu đồng cùng nhiều hiện vật, trang thiết bị y tế, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn...

Ban tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid 19 và giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tỉnh Bình Dương tiếp nhận tài vật đóng góp, ủng hộ từ cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cơ quan ban ngành, người dân

 Ông Nguyễn Huỳnh Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết: Tính đến chiều ngày 15-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 9 tỷ 611,6 triệu đồng gồm tiền mặt và chuyển khoản từ cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cơ quan ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, nhân dân (chưa kể các huyện thị và tổ chức cá nhân nhỏ lẻ) ủng hộ phòng chống dịch Covid 19.

Sau 3 ngày bán hàng không thu tiền trực tiếp, khách hàng tự nguyện bỏ tiền vào thùng Tâm”. Chiều 15-3 Hạnh Nguyên đã “khui” thùng “Tâm” được 9 triệu 080 ngàn và mang toàn bộ số tiền trên ủng hộ Phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Bình Dương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương bàn giao toàn bộ hàng hóa vận động được cho Sở Y tế, thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 tỉnh để phân bổ về các khu cách ly: 122.000 khẩu trang y tế, 22.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 32.000 găng tay y tế, 21.500 bộ đồ bảo hộ y tế các loại, 100 nhiệt kế điện tử, 1.000 lít nước sát khuẩn, 4.800 cục xà bông, 15 tấn gạo, 275 thùng mì gói, 500 thùng sữa, 10.000 trứng gà, 50 quạt máy và nhu yếu phẩm, thực phẩm. Trích 2 tỷ đồng để mua sắm vật tư y tế, trang thiết bị theo đề nghị của Sở Y tế. Bà Trần Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết.

Bạn đang đọc bài viết Người Bình Dương đóng góp, ủng hộ trên 9 tỷ đồng chống dịch Covid 19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.