Chủ nhật, 28/04/2024 15:30 (GMT+7)

Nhiệt độ tiếp tục tăng cao ở khắp các khu vực tại Nhật Bản

MTĐT -  Thứ ba, 22/08/2023 14:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vừa qua đã cảnh báo tình trạng nắng nóng đã đẩy nhiệt độ trong nước lên tới hơn 35 độ C, buộc nhiều địa phương phải phát cảnh báo về nguy cơ sốc nhiệt.

Dự báo, nhiệt độ cao nhất ở thành phố Aizuwakamatsu thuộc tỉnh Fukushima và thành phố Nagaoka ở tỉnh Niigatasẽ lên tới 38 độ C. Nhiệt độ vùng trung tâm thủ đô Tokyo dự kiến lên tới 35 độ C.

Nhiệt độ ở các thành phố Akita, Tottori và Saga sẽ là 37 độ C, ở các thành phố Nagano, Nagoya, Hiroshima và Kumamoto là 36 độ C, ở các thành phố Kanazawa, Osaka, Takamatsu và Fukuoka là 35 độ C.

Bộ môi trường và cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo sốc nhiệt tại 40 tỉnh trên cả nước.

tm-img-alt
Người dân di chuyển dưới thời tiết nắng nóng tại Tokyo (Nguồn: Kyodo)

JMA đồng thời kêu gọi người dân kiểm tra Chỉ số Áp lực Nóng bức (HSI) nhằm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. HSI được tính toán dựa trên nhiệt độ, độ ẩm và bức xạ Mặt Trời.

Cơ quan này cũng cho biết đây sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng nữa, ngoại trừ một số khu vực phía duyên hải Thái Bình Dương. Không khí ấm và ẩm từ phía nam sẽ di chuyển vào làm tăng nền nhiệt.

Giới chức khí tượng cho biết thời tiết cực nóng có thể sẽ kéo dài, đặc biệt là ở miền đông và miền bắc Nhật Bản, cho đến khoảng thứ Hai tuần sau. Áp suất khí quyển cao sẽ tiếp diễn và gây ra nhiều ngày nắng nóng hơn ở Nhật Bản. Giới chức kêu gọi mọi người uống nước thường xuyên và hạn chế vận động khi trời quá nóng.

Dự báo hiện tượng thời tiết ấm, ẩm ướt cùng nhiệt độ gia tăng ở khu vực phía Bắc Kyushu và Tohoku sẽ gây ra các điều kiện thời tiết không ổn định, kéo theo giông bão xuất hiện vào chiều vào thời gian tới. Bên cạnh đó, có nguy cơ xảy ra hiện tượng lở đất, lũ lụt ở các vùng trũng thấp, mực nước sông dâng cao, sét đánh và gió giật mạnh.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nhiệt độ tiếp tục tăng cao ở khắp các khu vực tại Nhật Bản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.