Chủ nhật, 28/04/2024 17:08 (GMT+7)

Ninh Thuận như một sa mạc trong đại hạn nắng nóng, khô hạn kỷ lục

MTĐT -  Chủ nhật, 22/04/2018 07:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đầu mùa khô, nhưng nắng hạn đang hoành hành tại Ninh Thuận, gây trơ đáy nhiều hồ chứa nước, hàng loạt gia súc đa bị chết...

Tính đến nay, tổng dung tích 21 hồ chứa nước trên địa bàn Ninh Thuận còn 120,56 triệu m3/194,49 triệu m3, chiếm 61,99% dung tích thiết kế. Lượng nước chứa tại hồ Đơn Dương là 100,89/165 triệu m3, lưu lượng nước vào hồ là 5,44 m³/s và đang xả nước với lưu lượng 24,92 m³/s.

Một số hồ chứa đã bị cạn kiệt như: Phước Trung, Phước Nhơn, Bầu Zôn, Tà Ranh, Bầu Ngứ, Suối Lớn, Ông Kinh, CK7, Ma Trai,...

Hồ Ông Kinh đã cạn trơ đáy, việc chăn nuôi và sản xuất trong khu vực gặp nhiều khó khăn.

Đại diện Sở NNPTNT Ninh Thuận cho biết, khi hạn hán kéo dài, nhiều diện tích nông nghiệp phải dừng sản xuất, nguy cơ thiếu đói sẽ xảy ra ở nhiều địa phương trên địa bàn. Khoảng 2.304 hộ/9.947 khẩu đang và sẽ thiếu nước sinh hoạt, cần phải "chi viện" từ khu vực khác.

Các khu vực nguy cơ thiếu nước gồm: Phước Thành, Phước Trung (Bác Ái); thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải); Suối Le, Phước Kháng (Thuận Bắc); xã Ma Nới (Ninh Sơn),...

Đài nước sạch Suối Le đã dừng hoạt động, do hụt nước.

Ông Phan Quang Thựu - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Ninh Thuận cho biết, tình hình hạn hán đang diễn ra cục bộ tại một số địa phương, nếu thời gian tới trời không mưa tiểu mãn thì nguy cơ hạn hán sẽ ảnh hưởng trên diện rộng.

Người dân thôn Suối Le (Phước Kháng) dùng can nhựa đi lấy nước sinh hoạt hàng ngày.

Ông Trần Quý Dương - Chủ tịch UBND xã Phước Trung cho hay, toàn xã có trên 300ha lúa và hoa màu, đã thu hoạch được 70%. Người dân hiện đang dốc lực ngày đêm đào ao, tìm nước cứu 30ha lúa và hoa màu còn lại.

Nắng nóng khắc nghiệt đã làm màu lông cừu đổi màu.

Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp khẩn cấp. Đó là việc tập trung rà soát sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt. Triển khai tăng cường bảo vệ, di chuyển đàn gia súc ra khỏi vùng khô hạn và tiến hành tận dụng các phụ phẩm trong nông nghiệp, dự trữ nguồn thức ăn trong mùa hạn hán kéo dài. Khuyến cáo người dân cần thực hiện giải pháp tưới nước tiết kiệm, tưới phun mưa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với khí hậu của địa phương.

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Ninh Thuận như một sa mạc trong đại hạn nắng nóng, khô hạn kỷ lục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.