Chủ nhật, 28/04/2024 09:58 (GMT+7)

“Núi rác” quá tải bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nghiêm trọng

MTĐT -  Thứ năm, 16/08/2018 15:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hơn 2 năm qua, bãi rác ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) luôn trong tình trạng quá tải, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đe dọa sức khỏe của hàng trăm hộ dân

Nhất là vào mùa nắng, mùi hôi thối bốc lên càng kinh khủng, ruồi, muỗi, chuột, côn trùng từ đó mà ra. Mùa mưa thì nước bẩn, đen ngòm chảy ra kênh rạch, đồng ruộng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, SX của người dân.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Ngọc Trâm, quản lý bãi rác Tân Tạo cho biết, khu đất này rộng hơn 12 ha, hiện dùng hơn 2ha xây dựng bãi chứa rác. So với thiết kế ban đầu, bãi rác đã quá tải 100%. Thế mà trung bình mỗi tháng bãi rác vẫn phải chịu khoảng 1.500 tấn rác nữa, tình trạng này đã kéo dài 02 năm nay.

Hơn nữa, rác chỉ xử lý thủ công. Giải pháp hạn chế quá tải là dùng máy cẩu để đưa rác lên cao, phun vi sinh, khử mùi. Song cũng chỉ là giải pháp tình thế, tạm thời. Vẫn theo bà Trâm, do không có NM xử lý, phải chôn lấp rác thủ công, 100% rác thải không qua phân loại tại nguồn nên ô nhiễm ngày càng gia tăng. Các loại rác hữu cơ, rác vô cơ, thậm chí chất thải nguy hiểm và độc hại đều được chôn chung với nhau.

Bãi rác phải tiếp nhận khoảng 100 tấn rác mỗi ngày.

Ông Nguyễn Đình Quang, PGĐ Trung tâm Dịch vụ đô thị (TTDVĐT) tỉnh Bạc Liêu cho biết, dù đã hoạt động 100% công suất, nhưng bãi rác Tân Tạo vẫn phải “gánh” thêm chừng 100 tấn rác, trong khi đó chỉ có thể đáp ứng khoảng 50 tấn/ngày.

Theo tìm hiểu của PV, quy hoạch khu chứa rác tại khu vực này chỉ đủ chứa 10 năm, từ 2007 đến 2016. Trong khi, dự án NM xử lý rác thải ANA đã được tỉnh cấp phép đầu tư cho Công ty TNHH MTV ANA Bạc Liêu từ năm 2014. Theo quy hoạch, NM sẽ được xây dựng với diện tích 9ha, kinh phí 360 tỷ đồng, xử lý 245 tấn rác/ngày, nhưng đến nay qua hơn 4 năm, dự án trên vẫn chỉ là bãi đất trống.

Theo nhiều người, bãi rác quá tải hiện nay có một phần trách nhiệm của nhà đầu tư Cty TNHH MTV ANA Bạc Liêu.

Mùa mưa, những dòng nước đen, bẩn chảy ra.

Bãi rác làm đảo lộn cuộc sống, SX của người dân.

Theo báo Nông nghiệp VN

Bạn đang đọc bài viết “Núi rác” quá tải bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau