Chủ nhật, 28/04/2024 16:10 (GMT+7)

Ông Trần Đức Thắng được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Diệp Anh -  Thứ năm, 27/10/2022 14:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều nay 27/10, Tỉnh ủy Hải Dương sẽ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Hội nghị sẽ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Đức Thắng được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương thay cho ông Phạm Xuân Thăng, người mới bị khởi tố và bắt tạm giam do có những sai phạm liên quan vụ án Việt Á.

tm-img-alt
Ông Trần Đức Thắng

Ông Trần Đức Thắng, sinh 1973, quê tỉnh Vĩnh Phúc, trình độ chuyên môn Tiến sĩ, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Từng trải qua nhiều chức vụ Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Thắng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Thắng tiếp tục được Ban Chấp hành bầu vào Ủy ban Kiểm Tra Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương./.

Bạn đang đọc bài viết Ông Trần Đức Thắng được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.