Chủ nhật, 28/04/2024 06:49 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham quan khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3

Sơn Hà -  Thứ hai, 19/06/2023 10:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 được giới thiệu đáp ứng các điều kiện của khu công nghiệp sinh thái theo quy định.

Ngày 18.6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo nhiều bộ ngành T.Ư và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến tham quan khu công nghiệp (KCN) chuyên sâu Phú Mỹ 3 (TX.Phú Mỹ).

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 tăng cường sử sử dụng năng lượng tái tạo - Ảnh 1.
Bà Nguyễn Thảo Nhi - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư hạ tầng KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 giới thiệu với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về KCN này.

KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 chỉ cách cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải khoảng 2km, cơ sở hạ tầng tiện ích chất lượng cao, có dịch vụ 1 cửa chuyên nghiệp, đáp ứng các điều kiện của KCN sinh thái theo quy định.

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 tăng cường sử sử dụng năng lượng tái tạo - Ảnh 2.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chụp hình lưu niệm cùng các nhà đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 cần phải có lộ trình phát triển xanh, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo để tiếp cận và thu hút đầu tư các tập đoàn lớn trên thế giới. Tăng tính cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới, góp phần vào phát triển bền vững với trọng tâm là bảo vệ môi trường, tiến tới giảm phát thải CO2 về bằng không theo xu hướng phát triển toàn cầu.

Bạn đang đọc bài viết Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham quan khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề