Chủ nhật, 28/04/2024 18:38 (GMT+7)

Phú Thọ: Xét xử có dấu hiệu “khuất tất”?

MTĐT -  Thứ hai, 19/06/2017 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đất được cấp sổ đỏ đúng quy định của pháp luật, bị người khác lấn chiếm thế nhưng vẫn bị TAND huyên Tam Nông xử “bác yêu cầu khởi kiện”?

Thẩm phán xử xong không nhớ…?

Ngày 27, 28/4/2017, TAND huyện Tam Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Ngô Văn Nghĩa và bị đơn là ông Chu Xuân Thanh (cùng ở địa chỉ khu 6, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Ngôi nhà ông Thanh xây dựng trên đất có sổ đỏ của gia đình ông Nghĩa.

Tóm tắt vụ án: Ngày 20/12/1991, ông Nghĩa được UBND huyện Tam Thanh (cũ) cấp sổ đỏ cho 425m2 đất ao tại tờ bản đồ số 4, số thửa 12, thời hạn sử dụng lâu dài.

Sau khi cho rằng gia đình ông Thanh đã lấn chiếm khoảng 193,3m2 đất ao của gia đình mình để xây nhà bê tông cốt thép kiên cố, ông Nghĩa đã làm đơn khởi kiện đòi lại 193,3m2 đất, trong tổng số 425m2 đất ao nói trên.

Ngôi nhà gia đình ông Thanh tọa lạc trên diện tích đất khoảng 193,3m2 không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng và sử dụng hợp pháp thửa đất này.

Thế nhưng, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện đòi quyền sử dụng đất (ngày 27, 28/4/2017), Thẩm phán Tạ Đình Quang đã tuyên xử: “Bác yêu cầu khởi kiện của ông Ngô Văn Nghĩa (nguyên đơn).

Phát hiện có dấu hiệu “khuất tất” trong vụ án, ngày 9/6 phóng viên Báo PLVN đã có buổi làm việc với Thẩm phán Tạ Đình Quang về việc ông Thanh (bị đơn) có đưa ra được bằng chứng gì để chứng minh căn nhà xây trên thửa đất khoảng 193,3m2 là thuộc quyền hợp pháp của mình.

Trong khi ông Nghĩa có sổ đỏ hợp pháp của thửa đất đó? Thẩm phán Tạ Đình Quang trả lời vỏn vẹn: “Tất cả trong hồ sơ, không thể nhớ được”?

Và rốt cuộc, Thẩm phán Quang không đưa ra được chứng cứ cụ thể về việc xử bác yêu cầu khởi kiện đòi đất của ông Nghĩa.

Chứng cứ có dấu hiệu “khuất tất”

Phóng viên đã tiếp cận hồ sơ, hiện trường và đã phát hiện có dấu hiệu “khuất tất” trong việc sử dụng chứng cứ ở vụ án này.

Cụ thể, theo các tài liệu do chính TAND huyện Tam Nông thu thập thể hiện: “Tại thời điểm năm 1991, các hộ dân đều phải tự kê khai các thủ tục cần thiết, UBND xã tổng hợp, xem xét nếu thấy đủ điều kiện để cấp sổ đỏ thì mới trình lên UBND huyện.

Trong các hộ dân, có hộ ông Ngô Văn Nghĩa, được thể hiện tại bản đồ 299, sổ mục kê đúng số thửa, số diện tích trùng khớp với sổ đỏ đứng tên ông Ngô Văn Nghĩa (425m2 đất ao).

Theo biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất giữa hộ ông Nghĩa và hộ ông Thanh do chính quyền xã và huyện thực hiện cũng thể hiện rõ 193,3m2 đất mà nhà ông Thanh xây nhà nằm trên diện tích 425m2 của ông Nghĩa đã được cấp sổ đỏ.

Hơn nữa, theo ghi nhận của phóng viên Báo PLVN, các vị trí trên bản đồ, cũng như đo đạc của cơ quan chức năng về hiện trạng sử dụng đất, cho thấy ngôi nhà mà gia đình ông Thanh đã xây dựng nằm trọn vẹn trên thửa đất 425m2 của gia đình ông Nghĩa.

Vậy, vì sao TAND huyện Tam Nông đã bỏ qua những chứng cứ, tài liệu đã được các cơ quan chức năng xác nhận để đưa ra phán quyết lệch lạc, không thấu tình, đạt lý, gây bức xúc trong dư luận?

Hiện, ông Nghĩa đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm “khuất tất” nên trên(!?).

                                                                                              Theo PhapluatPlus

Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ: Xét xử có dấu hiệu “khuất tất”?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.