Thứ bảy, 27/04/2024 19:31 (GMT+7)

Quận Ba Đình xử lý nhiều vi phạm trật tự đô thị

MTĐT -  Thứ tư, 23/08/2017 14:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 21/8, Liên ngành Thanh tra GTVT và Công an quận Ba Đình bắt đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm duy trì trật tự, văn minh đô thị trên toàn địa bàn.

Đội Thanh tra GTVT quận Ba Đình đã xây dựng Kế hoạch số 130/KH-BĐ, phối hợp giải tỏa các vi phạm về trật tự đô thị và ATGT, hướng tới dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Ba Đình Bùi Ngọc Tân cho biết, trước khi ra quân xử lý, Đội đã yêu cầu cán bộ chia nhau xuống các địa bàn nhắc nhở, vận động người dân tự giác chấp hành quy định về trật tự, văn minh đô thị.
Tuy nhiên, trong ngày 21/8, vẫn còn khá nhiều trường hợp bị nhắc nhở hoặc lập biên bản xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trông giữ xe sai phép. Ví dụ như trường hợp bãi đỗ xe ven hồ Ngọc Khánh; điểm trông giữ xe máy trước cổng bệnh viên Xanh Pôn; một số cửa hàng trên tuyến phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học…
Lực lượng chức năng cũng đã điều máy xúc, xe tải đi thu gom vật liệu, phế liệu xây dựng tập kết trái phép trên nhiều tuyến phố, đặc biệt là khu vực dưới gầm đường Vành đai 2 trên cao.
Ông Bùi Ngọc Tân cho hay: “Lãnh đạo TP, quận Ba Đình cũng như Sở GTVT Hà Nội rất quan tâm đến công tác duy trì trật tự đô thị, đảm bảo hành lang ATGT trên địa bàn Ba Đình, bởi đây là một trong những quận trung tâm chính trị, văn hóa đặc biệt của Hà Nội”. 
Theo thống kê của Đội Thanh tra GTVT quận Ba Đình, hiện chỉ riêng 4 phường: Kim Mã, Giảng Võ, Cống Vị, Ngọc Khánh còn tồn tại tới 256 trường hợp kinh doanh lấn chiếm hè, đường; 12 điểm tập kết vật liệu xây dựng sai quy định; gần 400 mái che, mái vẩy, bục bệ cầu dẫn, biển bảng quảng cáo vi phạm…
Ông Bùi Ngọc Tân khẳng định: “Đội sẽ tiếp tục kiên trì vận động người dân chấp hành kết hợp với xử lý nghiêm vi phạm để đưa trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn quận vào nền nếp”.
Theo Kinh tế Đô thị
Bạn đang đọc bài viết Quận Ba Đình xử lý nhiều vi phạm trật tự đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề