Chủ nhật, 28/04/2024 21:02 (GMT+7)

Quân đội với nhiệm vụ Bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với BĐKH và khắc phục sự cố môi trường

Khánh Dung -  Thứ sáu, 21/10/2022 09:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 20/10, tại TP.HCM, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường”.

trung-tuong-trinh-van-quyet.png
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Theo Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam,  Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề mang tính toàn cầu, một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường có ý nghĩa sống còn, là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của toàn nhân loại, mỗi quốc gia, dân tộc.

Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chinh sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, lực lượng quân đội đã xác định nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo như: nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ quân sự, quốc phòng thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu; đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải, nước thải trong các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng; trồng rừng; xử lý, khắc phục hậu quả chất độc hóa học, bom mìn tồn lưu sau chiến tranh; tham gia phòng, chống ô nhiễm môi trường và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ..

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã nỗ lực phấn đấu xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh sạch, đẹp; chủ động phương án ứng phó, giảm thiểu tác động xấu của biến đổi khí hậu đối với tính mạng, sức khỏe bộ đội, tài sản, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, các công trình quân sự. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của quốc gia, quốc tế trong khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng phó, giảm thiểu tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận với nhiều nội dung phong phú, hạm lượng khoa học cao góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường". Đặc biệt, Hội thảo đã ghi nhận nhiều đề xuất, giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường; ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường trong quân đội nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu. Đồng thời, nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

"Cần tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường. Từ đó, góp phần xây dựng và phát triển đất nước theo hướng nhanh, bền vững; quân đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao." Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Quân đội với nhiệm vụ Bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với BĐKH và khắc phục sự cố môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.