Chủ nhật, 28/04/2024 19:16 (GMT+7)

Quảng Bình: Tuyên truyền pháp luật, đảm bảo trật tự ATGT cho bà con đồng bào nhân dịp tết 2024

Phạm Trung - Cảnh Dương -  Thứ sáu, 02/02/2024 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân dịp tuyên truyền pháp luật cho bà con dân tộc vùng biên giới Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Phòng Cảnh sát gia thông, Công an tỉnh Quảng Bình đã tặng quà và cờ Tổ quốc cho bà con ở dọc tuyến Quốc lộ 12A gần biên giới để chuẩn bị đón tết.

tm-img-alt

Ngoài tuyên truyền pháp luật về ATGT, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình còn tặng quà và cờ Tổ quốc để bà con dân tộc đón tết Giáp thìn 2024 được ấm no hơn.

Ngoài việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường nối Cửa khẩu quốc tế Cha Lo sang nước bạn Lào, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đang đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân biên giới sống dọc hai bên tuyến đường, chấp chành hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường quản lý.

Tại một buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho bà con đồng bào dân tộc vùng biên giới kết hợp tặng hàng chục suất quà cho bà con Nhân dân đón Tết của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình.

Cùng với những nhu yếu phẩm thiết yếu, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tặng cho bà con hàng chục lá cờ Tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân khi Tết đến, Xuân về. Chị Hồ Thị Mun, Bản La Trọng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, phấn khởi nói rằng, chúng tôi được các chú Cảnh sát giao thông tặng quà tết và 1 lá cờ Tổ quốc để treo Tết. Rất là vui mừng, rất cảm ơn các chú Công an.

Việc tuyên truyền, phổ biến giao dục pháp luật cho bà con dân tộc vùng biên giới sống dọc bên hai tuyến đường là việc làm thường xuyên, liên tục trong thời gian qua của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình. Nhất là vào dịp cuối năm, lưu lượng phương tiện đi lại trên tuyến đường tương đối đông, tiềm ẩn nhiều vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông.

Chính vì thế, công tác này đã được chú trọng hơn, lực lượng Cảnh sát giao thông, vừa tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời có nhiều hình thức để động viên nhân dân, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Trương Chí Dũng - Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết: Tất cả cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông đóng góp một cái quỹ nho nhỏ đến với đồng bào vùng xa, vùng cao. Một món quà tuy không lớn nhưng đó là một niềm động viên, tặng một số nhu yếu phẩm và một lá cờ Tổ quốc để cho bà con hai bên tuyến quốc lộ 12, từ km 104 đến cửa khẩu treo cờ Tổ quốc để đón năm mới.

Cùng với nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đã và đang hối hợp với chính quyền địa phương, Công an các xã vùng biên giới để tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đảo bảm trật tự an toàn giao thông, vận động người dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo… Đảm bảo nhân dân vui Tết đón xuân được an toàn, vui tươi và lành mạnh.

Những lá cờ Tổ quốc được lực lượng Cảnh sát giao thông trao tặng cho bà con được nâng niu, gìn giữ và trang trọng treo lên để chuẩn bị đón năm mới trên những bản làng vùng biên giới.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Tuyên truyền pháp luật, đảm bảo trật tự ATGT cho bà con đồng bào nhân dịp tết 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.