Chủ nhật, 28/04/2024 16:08 (GMT+7)

Quảng Nam: Làm rõ nguyên nhân vụ cháy hơn 20 ha rừng phòng hộ ven biển

MTĐT -  Thứ tư, 03/05/2023 16:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi vụ cháy được khống chế, ngày 30/4, Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam đã phân công cán bộ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Dương tiến hành đo đạc, xác định diện tích rừng cháy là 20,86 ha.

Quang Nam: Lam ro nguyen nhan vu chay hon 20 ha rung phong ho ven bien hinh anh 1
Hiện trường vụ cháy rừng phòng hộ tại xã Bình Dương. Nguồn: Báo Nhân Dân

Ngày 3/5, Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, các cơ quan chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, gây thiệt hại hơn 20 ha rừng phòng hộ tại xã Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 29/4, tổ tuần tra của xã Bình Dương phát hiện vụ cháy rừng phòng hộ Pacsa, thuộc địa bàn thôn Lạc Câu, xã Bình Dương.

Nhận được tin báo cháy, Ủy ban nhân dân xã Bình Dương đã huy động hơn 50 người tham gia chữa cháy gồm: lực lượng tại chỗ của xã; cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bình Minh; cán bộ nhân viên Trạm Kiểm lâm Thăng Bình, Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam và Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1. Đến 18 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, dập tắt.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Dương Nguyễn Thanh Vinh cho biết, sau khi vụ cháy được khống chế, ngày 30/4, Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam đã phân công cán bộ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Dương tiến hành đo đạc, xác định diện tích rừng cháy là 20,86 ha.

Số cây bị cháy là keo lưỡi liềm được trồng theo Dự án Pacsa trước đó đã bị gãy, ngã, đổ do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2020 và 2022, ước tính thiệt hại hơn 70%./.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Làm rõ nguyên nhân vụ cháy hơn 20 ha rừng phòng hộ ven biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.