Chủ nhật, 28/04/2024 05:03 (GMT+7)

Quảng Nam: Ôtô bốc cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn, 2 người chết

An Nhiên -  Thứ năm, 06/02/2020 11:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau tiếng nổ lớn, ô tô 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên đường phố ở tỉnh Quảng Nam, khiến 2 người ngồi trên xe tử vong.

Ngày 6/2, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn huyện Nam Giang vừa xảy ra một vụ xe ô tô cháy, khiến 2 người trên xe tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Xpanded, mang BSK 81A-192.15, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng Đà Nẵng - Kon Tum.

Hiện trường vụ cháy.

Khi đến đoạn qua xã Cà Dy (huyện Nam Giang), thì xe này bất ngờ phát nổ khiến 2 người tử vong tại chỗ, chiếc ôtô bị cháy hoàn toàn.

Ô tô 7 chỗ bị cháy trơ khung.

Nhận tin báo, Công an huyện Nam Giang và Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, đã điều động lực lượng tiếp cận hiện trường.

Hiện, danh tính của các nạn nhân đang được xác minh. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Ôtô bốc cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn, 2 người chết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề