Chủ nhật, 28/04/2024 08:54 (GMT+7)

Quảng Ngãi đốc thúc triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP II

Duy Anh -  Thứ sáu, 28/04/2023 14:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay 28/4, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc đối với dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi và đốc thúc triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP II.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đốc thúc triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP II
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc đối với dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi và đốc thúc triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP II.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi là KCN đa ngành, đa lĩnh vực, với tổng diện tích gần 500 ha thuộc Khu Kinh tế Dung Quất. Dự án nằm trên địa bàn 2 huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh, có vị trí trung tâm thuận lợi trong liên kết với vùng, thuận tiện liên kết các khu chức năng trong KKT Dung Quất. Qua đó phát huy lợi thế của khu vực này và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của KKT Dung Quất. Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi kiến nghị các cơ quan liên quan hỗ trợ để VSIP có cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình cấp chủ trương đầu tư VSIP II như xây dựng, phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, rà soát hiện trạng đất lúa và hiện trạng đất sử dụng của dự án, đề xuất xử lý đối với đất công, tài sản công và xây dựng các khu tái định cư, nghĩa địa để phục vụ dự án. Trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành và địa phương với các mốc thời gian cụ thể để VSIP hoàn thiện hồ sơ để chấp thuận chủ trương dự án VSIP II Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đốc thúc triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP II
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng: Đến thời điểm này là một trong những khu VSIP thành công và chúng ta phải kế thừa sự thành công này để chúng ta triển khai VSIP II một cách nhanh nhất để tạo điều kiện cho vừa thành công cho VSIP và vừa thành công cho tỉnh Quảng Ngãi để tranh thủ thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, sau khi suy thoái kinh tế toàn cầu qua đi thì chúng ta có cơ hội để thu hút nhà đầu tư, nếu chúng ta chậm nó sẽ ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và ảnh hưởng đến phát triển KTXH của chúng ta cho những giai đoạn sau, vì vậy UBND tỉnh quyết tâm và quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án VSIP II

Để có kết quả như chúng ta mong đợi, yêu cầu mỗi cơ quan, mỗi địa phương cần tích cực chủ động trong việc tham mưu và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình, phải thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất trong việc hỗ trợ cho VSIP trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ để có đủ điều kiện đăng ký với Thủ tướng tổ chức lễ khởi công VSIP II trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đây còn là điểm cầu Truyền hình cho các VSIP khởi công trong năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore.

Đối với các vướng mắc theo kiến nghị dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 18 nhà đầu tư thứ cấp. Liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu những phần việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải vào cuộc khẩn trương giải quyết, tháo gỡ cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất./.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi đốc thúc triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP II. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề