Chủ nhật, 28/04/2024 15:37 (GMT+7)

THACO tặng xe ô-tô trị giá hơn 900 triệu đồng cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh

Hạnh Vân -  Thứ năm, 11/05/2023 09:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau thành tích nổi bật tại SEA Games 32, "cô gái vàng" điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh vừa được Tập đoàn THACO AUTO tặng xe ô-tô Peugeot. Các vận động viên điền kinh tham dự SEA Games cũng được tặng 200 triệu đồng.

Cô gái nhỏ nhắn với những bước chạy nước rút kinh hoàng, bỏ xa mọi đối thủ và kết thúc 2 phần thi theo cái cách khiến mọi đối thủ không thể không tâm phục khẩu phục... Nguyễn Thị Oanh - người làm nên kỳ tích đầy phi thường cho thể thao Việt Nam.

THACO, Nguyễn Thị Oanh, Peugeot 2008, SEA Games 32, Huy chương Vàng, Nguyễn Thị Oanh được thưởng oto
Nữ vận động viên sinh năm 1995 thi đấu ấn tượng tại SEA Games 32.

Thừa ủy quyền Ban lãnh đạo THACO AUTO, ông Nguyễn Một - Giám đốc truyền thông THACO đã gửi thư đến ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam để ngỏ ý tặng quà khích lệ các vận động viên điền kinh Việt Nam.

Theo đó, để thể hiện sự trân trọng những đóng góp của vận động viên cho đất nước và động viên những nỗ lực cá nhân, mang lại niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam, THACO AUTO (Tập đoàn thành viên của THACO) sẽ trao tặng chiếc xe Peugeot 2008 cho Nguyễn Thị Oanh - vận động viên điền kinh Việt Nam liên tiếp giành 3 Huy chương Vàng tại SEA Games 32.

Nguyễn Thị Oanh giành HC vàng nội dung 1.500m.

Tập đoàn THACO AUTO cũng trao tặng 200 triệu đồng cho các vận động viên điền kinh tham dự SEA Games năm nay.

Chiếc xe Peugeot 2008 trao tặng cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh thuộc phiên bản GT-Line trị giá hơn 900 triệu đồng (đã bao gồm các khoản thuế, phí).

Ngoài ra, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cũng thưởng nóng riêng Nguyễn Thị Oanh số tiền 50 triệu đồng.

Nguyễn Thị Oanh giành HC vàng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

Trước đó vào tối 9/5, Nguyễn Thị Oanh đã được đơn vị đồng hành của mình là Vietcontent tặng thưởng 50 triệu đồng ngay trên sân vận động Morodok Techo.

Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1995, là con thứ 7 trong gia đình 8 anh em ở Bắc Giang. Gia đình đông anh chị em nên từ nhỏ Oanh đã phụ giúp bố mẹ công việc gia đình, đồng áng. Thế nhưng không phải vì thế mà Oanh mất đi sự hoạt bát năng nổ trên trường lớp.

Từ khi học cấp 2, cô đã thường tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của trường. Để rồi sự năng nổ, hoạt bát và niềm yêu thích đối với thể thao ấy lớn lên theo từng năm ngồi trên ghế nhà trường.

Nói về con gái, bố Oanh từng chia sẻ với báo chí: "Cứ mỗi lần trường có giải đấu thể thao gì là nó lại tập chạy, mỗi sáng nó dậy sớm rồi tập chạy khắp làng, có hôm lại rủ em dậy chạy cùng. Lúc đó mọi người cũng chỉ nghĩ là nó chạy cho vui ai ngờ nó thích thể thao thật". Cứ như vậy, niềm yêu thích đối với thể thao lớn lên theo từng bước chạy của cô.

Đến cuối năm lớp 9, Nguyễn Thị Oanh bắt đầu nhận được sự chú ý bởi những thành công gây kinh ngạc ở các giải phong trào. Sau đó cô được tuyển lên đội năng khiếu TDTT Bắc Giang. Thân hình bé hạt tiêu nhưng với sự dẻo dai, bền bỉ hơn người, Oanh được tuyển chọn thi đấu điền kinh. Và chưa đầy 1 năm sau, Nguyễn Thị Oanh đã được HLV Trần Văn Sỹ đưa lên tuyển điền kinh Việt Nam mài giũa. Cũng từ đây, cô bé với vóc người nhỏ nhắn ấy bắt đầu cuộc sống tự lập và bước vào con đường theo đuổi đam mê với điền kinh.

Tự lập từ sớm, Oanh luôn nhận thức được bản thân phải luôn cố gắng để theo đuổi đam mê để không phụ lòng bố mẹ. Ban đầu khi Oanh theo đuổi đam mê thể thao cũng vấp phải sự phản đối của các chị. Nhưng do ý chí quyết tâm và đam mê nên em đã quyết định lựa chọn con đường riêng của mình.

Hiểu con gái và luôn tôn trọng quyết định của các con nên bố mẹ Oanh đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho Oanh theo đuổi đam mê, sự nghiệp của mình.

Chưa đầy 5 năm sau, Nguyễn Thị Oanh đã đáp lại sự tin tưởng, ủng hộ đó của người thân với những thành tích đỉnh cao đáng ngưỡng mộ. Từ giải vô địch quốc gia đến đầu tường khu vực hay quốc tế, Nguyễn Thị Oanh liên tục vượt qua giới hạn của bản thân để thiết lập những thành tích đáng ngưỡng mộ.

3 kỳ Đại hội liên tiếp từ SEA Games 30 với 3 HCV cá nhân; tấm HCĐ ASIAD 2018 hay HCV giải điền kinh trong nhà châu Á 2023... tất cả đã chứng minh nỗ lực không biết mệt mỏi trên từng bước chạy của Nguyễn Thị Oanh.

Thế nhưng ít ai biết rằng, Nguyễn Thị Oanh từng suýt phải từ bỏ đam mê vì bệnh tật.

Khi mới chớm có thành tích, cô nhận tin như sét đánh ngang tai khi được các bác sĩ chẩn đoán bị viêm cầu thận, đối diện khả năng giải nghệ sớm. Tuy nhiên, với nghị lực và ý chí không từ bỏ, Nguyễn Thị Oanh vượt qua được căn bệnh này và bùng nổ trở lại, thống trị các cự ly 1.500 m, 5.000 m rồi 3.000 m vượt chướng ngại vật ở đấu trường Đông Nam Á từ năm 2017 đến nay.

Trước SEA Games 31 trên sân nhà, Nguyễn Thị Oanh “ẩn mình” tập luyện với khát khao không chỉ bảo vệ 3 tấm HCV SEA Games mà còn phá vỡ kỷ lục mới.

Và giờ đây, trước những khó khăn đến từ khâu tổ chức, Nguyễn Thị Oanh cũng bình tĩnh đối mặt và coi đó là thử thách bản thân cần vượt qua. Để rồi 2 tấm HCV chỉ trong vòng 20 phút đã chứng minh cho tất cả: Chỉ cần có ý chí và nghị lực sẽ chiến thắng được tất cả.

Bạn đang đọc bài viết THACO tặng xe ô-tô trị giá hơn 900 triệu đồng cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.