Thứ hai, 29/04/2024 17:41 (GMT+7)

Thái Lan: Hạn hán có thể kéo dài sang năm 2024

Đại Phong -  Thứ sáu, 07/07/2023 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino, Thái Lan đang có lượng mưa dưới mức trung bình và tình trạng khô hạn này có thể kéo dài đến đầu năm sau.

Lượng mưa trên toàn quốc trong mùa mưa năm nay có thể thấp hơn 10% so với mức trung bình trước đây. Hiện tượng thời tiết El Nino có thể làm giảm lượng mưa hơn nữa trong hai năm tới. Nhà chức trách cảnh báo Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán trên diện rộng từ đầu năm 2024.

Theo Cục trưởng Cục Khí tượng Thái Lan (TMD), Chomparee Chompurat cho biết thời tiết khô hơn bình thường đã được báo cáo ở miền Bắc, Đông Bắc, khu vực đồng bằng miền Trung, bao gồm thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, miền Nam và các tỉnh phía Tây, mặc dù mùa mưa đã bắt đầu từ hơn một tháng trước.

Theo TMD, từ ngày 1/1 - 2/7, lượng mưa trên toàn Thái Lan thấp hơn 25% so với mức trung bình và các đợt khô hạn được dự báo ở nhiều khu vực cho đến ngày 17/7.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Tài nguyên nước quốc gia (ONWR) Thanaroj Woraratprasert cho biết 4 đập chính của nước này - Bhumibol, Sirikit, Kwai Noi Bamrung Daen và Pa Sak Jolasid - đang vận hành ở mức trung bình 40% công suất. Lượng mưa lớn gần đây ở Nan (phía Bắc Thái Lan) đã góp phần làm tăng mực nước ở đập Sirikit.

tm-img-alt
Hạn hán có thể đe dọa vị trí nhà cung cấp gạo lớn thứ 2 thế giới của Thái Lan. Ảnh: Internet

Quốc gia này đang tìm cách duy trì tốc độ hồi phục kinh tế hiện nay vốn đang chịu nhiều tác động từ sự chững lại và suy giảm của kinh tế Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Thái Lan. Hạn hán kéo dài có thể làm thất bại những nỗ lực kiểm soát lạm phát.

Nhu cầu điện ở Thái Lan đã đạt kỷ lục vào tháng 4 khi một số khu vực có nhiệt độ cao chưa từng thấy. Doanh nghiệp và hộ dân phải sử dụng máy điều hòa để tránh nóng.

Nhà phân tích Euben Paracuelles thuộc tập đoàn Nomura Holdings cho rằng: “El Nino sẽ gây ra mối lo ngại lớn hơn đối với tăng trưởng và sự kiểm soát lạm phát. Thái Lan là nước xuất khẩu lương thực lớn, một nửa tổng sản lượng được tiêu thụ trong nước. Vì vậy, chính phủ cần có những đệm hơi để giảm các tác động của lạm phát trong thời gian ngắn, bên cạnh chính sách trợ cấp và kiểm soát giá”.

Trong trường hợp nghiêm trọng, Paracuelles giải thích, El Nino có thể làm giảm 0,2 điểm phần trăm GDP trong năm nay bởi hạn hán có thể gây hại đến vụ canh tác trong nửa cuối năm nay, đặc biệt là đối với lúa gạo. Ngân hàng Thái Lan (BoT) dự báo tăng trưởng GDP của nước này có thể đạt 3,6% trong năm 2023, tăng từ mức 2,6% trong năm ngoái.

Vị trí nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới cũng có thể bị đe dọa. Năm 2019, các lô gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm 1/3 xuống còn 7,6 triệu tấn sau khi El Nino xuất hiện năm trước đó.

Lượng mưa thấp hơn mức trung bình ở Thái Lan sẽ làm ảnh hưởng đến các loại cây công nghiệp như mía đường và cao su.

Sản lượng ngành mía đường Thái Lan được dự báo sẽ giảm, khiến nguồn cung cho thị trường thế giới giảm theo, đẩy giá đường tinh luyện đang dao động quanh mức cao nhất trong thập niên lên cao hơn nữa. Thái Lan sản xuất khoảng 11 triệu tấn đường trong niên vụ 2022-2023 và ước tính đã xuất khẩu khoảng 80% sản lượng.

Lên kế hoạch đối phó hạn hán

Chính phủ đã khuyến khích nông dân chỉ canh tác một vụ lúa để tiết kiệm nước. Các nhà máy đường mía cũng được khuyến cáo rằng sản lượng có thể lần đầu tiên giảm sau ba năm. Hạn hán chắc chắn sẽ thúc đẩy lạm phát khi giá rau, thực phẩm tươi sống và thịt trở nên đắt hơn do sản lượng thu hoạch giảm và thức ăn chăn nuôi đắt hơn.

Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha đã yêu cầu công ty điện lực quốc doanh EGA và Văn phòng Tài nguyên nước tự nhiên lập kế hoạch dự phòng nhằm giảm tác hại của El Nino.

Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định rằng việc Thái Lan thiếu các nỗ lực dài hạn để đối phó với lũ lụt và hạn hán có thể sẽ làm trầm trọng thêm tác động của thời tiết cực đoan.

Ông Fabrizio Zarcone, Giám đốc WB tại Thái Lan, nhấn mạnh: “Tần suất lũ lụt và hạn hán cùng với chi phí kinh tế và tổn thất nhân mạng khiến việc thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước trở nên quan trọng ở Thái Lan. Cần có một khuôn khổ mạnh mẽ hơn để ưu tiên lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro, đầu tư vào cơ sở hạ tầng tài nguyên nước và quản lý sử dụng đất và nước”.

Thái Lan đã phải vật lộn với nắng nóng kỷ lục trong năm nay. Từ đầu năm đến nay, lượng mưa của Thái Lan thấp hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của chính phủ. El Nino có thể dẫn đến tình trạng khô hạn hơn ở các khu vực châu Á và châu Phi, trong khi đó, mưa lớn ở Nam Mỹ gây thiệt hại cho nhiều loại cây trồng trên toàn cầu. Trước đây, hiện tượng thời tiết El Nino đã tác động đáng kể đến lạm phát toàn cầu và ảnh hưởng đến GDP của các quốc gia ở khắp các châu lục như Brazil, Ấn Độ và Úc.

Bạn đang đọc bài viết Thái Lan: Hạn hán có thể kéo dài sang năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...