Chủ nhật, 28/04/2024 06:11 (GMT+7)

Thanh Hóa: Bất ngờ xảy ra động đất 3,0 độ Richter

MTĐT -  Thứ ba, 13/03/2018 11:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng sớm 13/3, một trận động đất có độ lớn 3,0 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Thường Xuân, tinh Thanh Hóa.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần Viện Vật lý địa cầu cho biết, tại địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra một trận động đất mạnh 3.0 độ richter.

Cụ thể, vào hồi 20 giờ 08 phút 00 giây (giờ GMT) tức 03 giờ 08 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 03 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.766 vĩ độ Bắc,105.339 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Bản đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần.

Theo nhận định ban đầu của Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, đây là trận động đất nhỏ, không gây ảnh hưởng đến người dân khu vực.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), động đất ở huyện Thường Xuân xảy ra lúc 3h08, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Thanh Hóa từng nhiều lần xảy ra động đất, chủ yếu ở huyện Quan Sơn, do nằm trên đới đứt gãy sông Mã. Cường độ rung chấn thường chỉ 3 độ richter.

T/H (theo vnexpress, pháp luật plus)

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Bất ngờ xảy ra động đất 3,0 độ Richter. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề