Chủ nhật, 28/04/2024 06:28 (GMT+7)

Thành lập cơ quan ứng phó với các mối đe doạ y tế toàn cầu tại Mỹ

MTĐT -  Thứ tư, 02/08/2023 11:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 1/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thành lập Cục An ninh và Ngoại giao Y tế Toàn cầu - cơ quan phụ trách công tác ứng phó với các mối đe dọa y tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Cục An ninh và Ngoại giao Y tế Toàn cầu được tổ chức ở thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nhiệm vụ chính của cơ quan này là tận dụng sức mạnh và quyết tâm của nền ngoại giao Mỹ để tập hợp cộng đồng quốc tế lại với nhau nhằm ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm.

tm-img-alt
Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington DC. Ảnh: THX

Ngoại trưởng Blinken chia sẻ: “Từ đại dịch COVID-19, tất cả chúng ta đều nhận thức được mối đe dọa nghiêm trọng mà tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng gây ra đối với mọi khía cạnh trong cuộc sống”. Theo ông, tình hình thế giới vài năm qua đã chứng tỏ đại dịch không chỉ là cuộc khủng hoảng y tế, mà còn gây ra cuộc khủng hoảng an ninh, kinh tế và nhân đạo.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh thông qua Cục An ninh và Ngoại giao Y tế Toàn cầu, Mỹ sẽ cố gắng tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức quốc tế và những quốc gia khác trong công cuộc đấu tranh với các bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả AIDS và Ebola.

Cơ quan mới được thành lập sẽ nằm dưới sự lãnh đạo của ông John Nkengasong - Điều phối viên Chương trình AIDS Toàn cầu kiêm Đại diện đặc biệt phụ trách Ngoại giao Y tế Toàn cầu của Chính phủ Mỹ.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thành lập cơ quan ứng phó với các mối đe doạ y tế toàn cầu tại Mỹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề