Chủ nhật, 28/04/2024 02:46 (GMT+7)

Thanh Oai (Hà Nội): Chủ tịch xã thừa nhận buông lỏng quản lý đất đai

Đình Đình -  Thứ hai, 11/03/2019 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội thừa nhận đã lỏng lẻo trong công tác quản lý đất đai tại địa phương, vì để loạt nhà xưởng giống như cụm công nghiệp chui “mọc” lên trên đất nông nghiệp.

Thời gian qua, tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được loạt đơn thư phản ánh của bạn đọc về việc tại thôn Cao Mật Bến xã Thanh Cao (huyện Thanh Oai, Hà Nội) nhiều chủ hộ sản xuất, kinh doanh tự ý xây dựng nhà xưởng, khu chế tạo máy theo dạng cụm công nghiệp “chui” trên đất nông nghiệp khiến người dân vô cùng bức xúc.

Đa số nhà xưởng được xây dựng kiên cố, lợp mái tôn, diện tích rộng từ 100m2 đến vài trăm mét vuông tùy điều kiện chủ hộ phục vụ sản xuất, tập kết hàng hóa bông vải sợi, nến….

Chưa hết, các nhà máy “chui” này còn ngang nhiên kéo lắp trạm điện hạ thế 500kv khi chưa được cấp phép, hoạt động ngang nhiên cả ngày lẫn đêm suốt thời gian dài gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và lối sống sinh hoạt của người dân.

Nhà xưởng, nhà máy công nghiệp “chui” mọc lên trên đất nông nghiệp.
Nhà xưởng tại đây diện tích rộng hàng trăm mét vuông để sản xuất các loại hàng hóa bông vải sợi, nến...
Với quy mô mọc dày đặc không khác gì dạng "công nghiệp chui".

Sáng 5/3, PV đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Lê Bá Tuấn – Chủ tịch UBND xã Thanh Cao. Trong buổi làm việc, ông Tuấn đã thừa nhận việc buông lỏng quản lý đất đai tại địa phương:“Do mình quản lý không chặt chẽ người ta dựng không xin phép. Việc theo dõi của chuyên môn chưa phát hiện kịp thời để ngăn chặn. Tôi là người đứng đầu chịu trách nhiệm về công tác quản lý”.

Đối chiếu theo chỉ thị số 04 của UBND TP Hà Nội nêu rõ: Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về quản lý quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn; Về các trường hợp vi phạm mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật, UBND Thành phố xem xét trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã. 

Vậy Chủ tịch UBND xã Thanh Cao đã để tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp diễn ra nhiều năm qua, đồng thời thừa nhận việc quản lý không chặt chẽ về đất đai. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Môi trường và Đô thị Việt nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Oai (Hà Nội): Chủ tịch xã thừa nhận buông lỏng quản lý đất đai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề