Chủ nhật, 28/04/2024 01:55 (GMT+7)

Tháo gỡ cơ chế quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Duy Anh -  Thứ sáu, 21/04/2023 15:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 21/4, tại TP. Vũng Tàu, Bộ Công thương phối hợp với Sở Công thương tổ chức hội nghị về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN).

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương tham dự và chủ trì hội nghị.
Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương; ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công thương địa phương cùng lãnh đạo sở, ngành của gần 20 địa phương khu vực phía Nam.

Tháo gỡ cơ chế quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Lãnh đạo sở Công thương các địa phương tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, hiện nay, các CCN trên cả nước thu hút hơn 13.300 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh. Qua đó đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 770.000 lao động, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, lao động tại khu vực nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Các CCN cũng góp phần tích cực trong việc di dời các DN, cơ sở sản xuất hộ gia đình ra khỏi khu dân cư, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, trong quản lý, phát triển CCN tại một số địa phương hiện còn một số khó khăn, tồn tại. Trong đó tiến độ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng nhìn chung còn chậm. Đặc biệt, việc thu hút DN làm chủ đầu tư hạ tầng các CCN tại nhiều địa phương, nhất là địa phương vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Giám đốc Sở Công thưởng tỉnh Quảng Nam phát biểu về tình hình khó khăn tại các cụm công nghiệp tại địa phương.
Giám đốc Sở Công thưởng tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, vấn đề môi trường chưa được cải thiện rõ rệt; thủ tục hành chính thực hiện dự án đầu tư hạ tầng và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN chưa được cải cách đáng kể, gây tốn kém thời gian, nguồn lực của DN. Một số cơ quan đầu mối quản lý CCN trên địa bàn chưa phát huy tốt vai trò, hiệu quả quản lý, thiếu đồng bộ với pháp luật…

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia phát biểu tham luận về tình hình hoạt động của các CNN tại địa phương. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý phát triển CCN với các nội dung: phương án phát triển CNN; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNN; đầu tư kinh doanh trong CNN; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ với CNN; quản lý nhà nước đối với CNN…/.

Bạn đang đọc bài viết Tháo gỡ cơ chế quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề