Thứ sáu, 26/04/2024 10:53 (GMT+7)

Thêm 40 ca Covid mới, Đà Nẵng cách ly theo Chỉ thị 16 tại 4 phường

Nguyễn Thúy -  Thứ sáu, 16/07/2021 14:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong ngày 16/7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 40 ca nhiễm Covid-19 mới, thành phố quyết định thực hiện Chỉ thị 16 đối với 4 phường là điểm nóng thuộc 3 quận trên địa bàn.

Sáng 16/7, thông tin tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố cho biết, trong tối 15/7 và sáng 16/7, ngành y tế ghi nhận thêm 40 ca mắc Covid-19, liên quan đến 9 chuỗi lây nhiễm trước đó.

Trong đó có 8 ca từ ổ dịch Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa, số còn lại là các F1 của những ca bệnh phát hiện trước đó.

Đặc biệt, chuỗi lây nhiễm tại chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ) sáng 16/7 ghi nhận 18 ca mắc Covid-19 mới. Đây là khu vực tiếp giáp giữa phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) và phường An Khê (quận Thanh Khê) nơi ghi nhận chủ quán cắt tóc T.T.M.P (đường Nguyễn Phước Nguyên) mắc Covid-19 vào ngày 13/7.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại KCN Hòa Khánh.

Trưa 16/7, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, từ 0 giờ ngày 17/7, thành phố sẽ áp dụng phong tỏa theo Chỉ thị 16 tại 4 phường, gồm: An Khê và Thạc Gián (quận Thanh Khê), phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) và phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu).

Việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 này nhằm hạn chế đi lại, khoanh vùng để lấy mẫu xét nghiệm do các phường trên có nguy cơ cao. Sau khi có kết quả xét nghiệm diện rộng sẽ tính các biện pháp tiếp theo.

Đây là các phường phát hiện các chuỗi lây nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, chuỗi lây nhiễm tại Công ty điện tử Việt Hoa (phường Hòa Khánh Băc, quận Liên Chiểu) đang được xác định là vùng có nguy cơ cao, cần khoanh vùng, truy vết. Hôm qua, ngành y tế cũng đã tổ chức lấy mẫu cho toàn bộ công nhân của công ty Việt Hoa và các khu vực liên quan bệnh nhân Covid-19 tại quận Liên Chiểu.

Cụ thể, 4 phường này sẽ áp dụng cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình; không tập trung quá 2 người trong phạm vi trường học, công sở, nơi công cộng; thực hiện nghiêm giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc; tạm đình chỉ các hoạt động, dịch vụ kinh doanh trên địa bàn, trừ dịch vụ thiết yếu; hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

Phường An Khê bị phong tỏa theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19.

Liên quan đến vụ việc này, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế nhanh chóng tổ chức thực hiện kế hoạch xét nghiệm trên toàn thành phố, bố trí địa điểm, thời gian, cách thức tổ chức hợp lý. Các quận, huyện tiếp tục rà soát nguy cơ, phân tích mối liên hệ các ca nhiễm để khoanh vùng kịp thời.

“Tình hình tại các khu công nghiệp vẫn còn phức tạp, đề nghị chính quyền địa phương, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Theo dõi, nắm thông tin về nơi lưu trú, liên lạc của công nhân để kịp thời xử lý trong tình huống ghi nhận ca mắc hoặc chùm ca mắc mới”, ông Lê Trung Chinh yêu cầu.

Hiện, quận Liên Chiểu cũng đã tiến hành phong tỏa 14 khu vực có liên quan đến các ca mắc Covid-19 là công nhân làm việc tại Công ty TNHH điện tử Việt Hoa (Khu Công nghiệp Hòa Khánh). Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa với hơn 2.063 nhân khẩu. Ngoài ra, các tiểu thương tại chợ trên địa bàn quận nơi công nhân thường xuyên tới lui cũng được xét nghiệm.

Bạn đang đọc bài viết Thêm 40 ca Covid mới, Đà Nẵng cách ly theo Chỉ thị 16 tại 4 phường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.