Chủ nhật, 28/04/2024 20:25 (GMT+7)

Thông tin về Phó Cục trưởng Cục NT biểu diễn vi phạm quy chế thi

MTĐT -  Chủ nhật, 06/12/2020 17:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trên mạng xã hội vừa qua xuất hiện thông tin ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ VH-TT-DL có hành vi vi phạm khi thi môn Đạo diễn sân khấu tại Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Tuy nhiên, bước đầu theo báo cáo thì ông Tuấn đã báo cáo với giám thị là không thi nữa và giám thị đã lập biên bản sự việc theo quy định.
Cụ thể, thông tin trên mạng vừa qua cho biết, trong phần thi phân tích tác phẩm kinh điển “Rừng trúc” của nhà văn Nguyễn Đình Thi, ông Lê Minh Tuấn không làm được bài nên đã xóa tên của mình trên bài thi và giấu bài thi vào ngăn bàn, sau đó xin ra ngoài và đi về thẳng không tiếp tục thi nữa. Trước hành vi này, Hội đồng thi đã lập biên bản việc ông Tuấn bỏ thi, và theo lời tường thuật mới tìm thấy bài thi ông đã xóa tên và nhét trong ngăn bàn.

Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội về việc Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn bị vi phạm quy chế thi?

Dư luận ồn ào việc vi phạm quy chế này và cho rằng việc làm của ông Tuấn đã vi phạm đạo đức cán bộ và nhiều khả năng bị Bộ VH-TT-DL xử phạt.

Liên quan vụ việc, trao đổi với Phóng viên, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết, ông đang đi công tác ở tỉnh nhưng đã được báo cáo sự việc qua điện thoại. “Anh Thi  - Hiệu trưởng Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đình Thi - PV) có gọi điện cho tôi. Đúng là anh Tuấn có đi thi tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng phía trường khẳng định không có việc vi phạm quy chế. Chỉ là Tuấn đã rời khỏi phòng thi. Theo báo cáo của Hiệu trưởng thì anh Tuấn đã báo cáo với giám thị thôi không thi nữa và giám thị đã lập biên bản sự việc”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng cho biết thêm, đối với đặc thù các ngành nghệ thuật, thí sinh thi khoảng 3,4 môn. Việc thí sinh xin dừng 1 hoặc 2 môn không tiếp tục thi là điều bình thường, không có gì đặc biệt nghiêm trọng cả.

Một góc Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Theo văn bản số 1697/QĐ-BVHTTDL của Bộ VH-TT-DL do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện ký thì: Cục Nghệ thuật biểu diễn là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và văn học; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động phát triển sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn và văn học trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Được biết, ông Lê Minh Tuấn là Phó Cục trưởng phụ trách mảng Quản lý biểu diễn tại Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Theo phapluatplus.vn

Bạn đang đọc bài viết Thông tin về Phó Cục trưởng Cục NT biểu diễn vi phạm quy chế thi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.