Chủ nhật, 28/04/2024 05:56 (GMT+7)

Thủ tướng Anh cam kết đóng góp 2 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu xanh

MTĐT -  Thứ hai, 11/09/2023 09:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết mức cam kết tài trợ mà nước này đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở New Delhi cao hơn 12,7% so với mức đóng góp trước đó trong giai đoạn 2020-2023.

Thu tuong Anh cam ket dong gop 2 ty USD cho Quy Khi hau xanh hinh anh 1
Sơ tán người dân khỏi các khu vực ngập lụt ở huyện Kasur, tỉnh Punjab, Pakistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/9, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền Kinh tế Phát triển và Mới nổi Hàng đầu Thế giới (G20) diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố Anh cam kết đóng góp 2 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) để giúp các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đây là mức cam kết tài trợ cao nhất của Anh trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

GFC là tổ chức quốc tế đóng trụ sở tại thành phố cảng Incheon của Hàn Quốc, có nhiệm vụ hỗ trợ các quốc gia đang phát triển đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Đây là Quỹ Khí hậu lớn nhất thế giới được thành lập sau các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc nhằm tài trợ các quốc gia nghèo đáp ứng mục tiêu giảm lượng khí thải carbon, phát triển năng lượng sạch và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Anh đã cam kết đóng góp 11,6 tỷ bảng Anh (14,46 tỷ USD) cho GCF trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết mức cam kết tài trợ mà nước này đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở New Delhi cao hơn 12,7% so với mức đóng góp trước đó trong giai đoạn 2020-2023.

Trước đó, ngày 9/9, các nhà lãnh đạo G20 đã thông qua tuyên bố tái khẳng định cam kết tăng mức đóng góp cho các nguồn tài chính bền vững để giúp các nước đang phát triển giảm thiểu dấu chân carbon.

G20 cho biết từ nay đến năm 2030 các nước đang phát triển sẽ cần 5.800-5.900 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu giảm khí phát thải./.

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Anh cam kết đóng góp 2 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Phan An/TTXVN

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề