Thứ hai, 29/04/2024 03:32 (GMT+7)

Thủ tướng Nhật tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19

MTĐT -  Thứ hai, 06/04/2020 15:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 toàn quốc khi số ca nhiễm bệnh chỉ riêng ở Tokyo đã lên tới con số 1.000.

Theo nhật báo Yomuri, ông Abe công bố kế hoạch tình trạng khẩn cấp hôm 5/4 trong khi hãng thông tấn Kyodo cho biết, các biện pháp mới có hiệu lực bắt đầu từ ngày 6/4.
Áp lực ngày càng lớn đối với Chính phủ Nhật Bản khi số ca mắc COVID - 19 tại nước này ngày càng tăng, đặc biệt là ở Thủ đô Tokyo.

Tuần trước, Thống đốc Tokyo đã gióng hồi chuông cảnh báo về số ca nhiễm bệnh tăng cao, đồng thời bà cũng cho rằng, nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để các cơ quan chức năng có thể áp dụng các biện pháp cách ly xã hội mạnh mẽ hơn nữa.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đeo khẩu trang trong một phiên họp chính phủ đầu tháng 4.

Theo luật sửa đổi hồi tháng 3 về dịch COVID-19, Thủ tướng Nhật Bản có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nếu bệnh dịch đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng và tác động lớn đối với nền kinh tế Nhật.

Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép thống đốc các vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19 có quyền hạn yêu cầu mọi người ở trong nhà, các doanh nghiệp đóng cửa.

Theo đài truyền hình NHK, đã có hơn 3.500 người xét nghiệm dương tính với virus SARS CoV -2, trong đó có 85 người đã tử vong.

Kenji Shibuya, Giám đốc Viện Sức khỏe Cộng đồng tại Đại học King, London, cho biết quyết định của ông Abe về tình trạng khẩn cấp đã quá muộn do sự gia tăng bùng nổ ca nhiễm COVID-19 ở Tokyo. Lẽ ra, nó phải được tuyên bố từ ngày 1/ 4.

Tất nhiên, để đưa ra quyết định này, ông Abe phải cần đến sự tư vấn của một nhóm chuyên gia cao cấp. Một chuyên gia y tế trong tổ tư vấn của chính phủ cho biết, một quyết định như vậy là rất phức tạp vì sẽ liên quan đến các yếu tố chính trị, kinh tế cũng như nhiều yếu tố khác.

Việc hạn chế di chuyển của người dân và thu hẹp hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong tình trạng khẩn cấp quốc gia sẽ giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Nhật Bản vốn đang vật lộn để tránh suy thoái.

Hiện Chính phủ Nhật Bản đã sẵn sàng một gói kích thích hàng trăm tỷ USD, dự kiến sẽ được công bố ngay trong tuần này.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Nhật tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.