Chủ nhật, 28/04/2024 13:41 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/9/2023

MTĐT -  Thứ hai, 25/09/2023 17:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 25/9/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, vùng ảnh hưởng rất rộng

Vào 13 giờ chiều nay (25/9), áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách Đà Nẵng khoảng 150km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ngãi khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8-9. Những giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15km/h.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ hôm nay đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 00h-13h ngày 25/9 phổ biến 50 - 80mm, cục bộ một số nơi trên 150mm như Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 283mm, Đà Nẵng 197mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 187mm, Hương Thủy (Hà Tĩnh) 186mm, Hội An (Quảng Nam) 171mm.

tm-img-alt
Áp thấp nhiệt đới đang áp sát đất liền các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Nam.

Dự báo trong 12 giờ tới (tính từ 13 giờ chiều 25/9), áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Khoảng 1 giờ sáng mai (26/9), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế với cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong rạng sáng mai (26/9), sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 13 giờ chiều mai (26/9), tâm vùng áp thấp nằm trên biên giới Việt – Lào với cường độ dưới cấp 6.

Hà Nội: Sốt xuất huyết tăng đột biến, nhiều bệnh nhân nặng

Theo tin từ CDC Hà Nội vào chiều 25-9, trong tuần (từ ngày 15 đến 22-9), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2.404 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã. Các quận, huyện có nhiều bệnh nhân trong tuần là: Hà Đông (174 ca), Phú Xuyên (161 ca), Cầu Giấy (150 ca), Đan Phượng (145 ca), Hoàng Mai (141 ca), Đống Đa (138 ca), Thanh Oai (135 ca), Ba Đình (124 ca), Nam Từ Liêm (120 ca), Chương Mỹ (107 ca), Thanh Trì (101 ca), Thanh Xuân (100 ca).

Nếu tháng 7 và tuần đầu tháng 8-2023, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội chỉ khoảng 500-600 ca/tuần, thì từ tuần thứ 2 tháng 8 trở đi, số ca mắc tăng lên 1.000 ca. Từ giữa tháng 9-2023 đến nay, số ca mắc tăng đột biến từ 2.200 đến 2.400 ca/tuần. Tuần qua là tuần ghi nhận số ca mắc kỷ lục từ đầu năm đến nay (hơn 2.400 ca/tuần).

Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã có 12.776 trường hợp sốt xuất huyết (tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có 3 ca tử vong. Các quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân từ đầu năm đến nay là: Hoàng Mai (968 ca), Thạch Thất (889 ca), Thanh Trì (828 ca), Hà Đông (781 ca), Phú Xuyên (764 ca), Đống Đa (715 ca), Cầu Giấy (708 ca), Nam Từ Liêm (643 ca), Đan Phượng (593 ca), Bắc Từ Liêm (549 ca), Thanh Oai (533 ca).

tm-img-alt
Cán bộ y tế quận Long Biên hướng dẫn người dân tìm diệt bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết.

Cũng trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 95 ổ dịch sốt xuất huyết tại 19 quận, huyện, thị xã; trong đó quận Bắc Từ Liêm có tới 14 ổ dịch; tiếp đến là quận Hoàng Mai có 13 ổ dịch; Đống Đa có 11 ổ dịch… Đây cũng là tuần ghi nhận số ổ dịch nhiều nhất từ đầu năm đến nay.

Như vậy, từ đầu năm đến nay Hà Nội ghi nhận 870 ổ dịch. Hiện còn 257 ổ dịch đang hoạt động tại 26 quận, huyện, thị xã, trong đó một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Xã Hữu Bằng - huyện Thạch Thất có 327 bệnh nhân; xã Phùng Xá - huyện Thạch Thất có 74 bệnh nhân; thôn Đống - xã Cao Viên - huyện Thanh Oai có 65 bệnh nhân…

Theo nhận định của CDC Hà Nội, thành phố đang bước vào cao điểm dịch sốt xuất huyết. Với điều kiện khí hậu và thời tiết như hiện nay, dự báo tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới.

Chiếm đoạt tài sản công ty, 7 nhân viên 1 nhà máy ô tô bị bắt

Ngày 25/9, cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 nhân viên của một nhà máy sản xuất ô tô ở huyện Cát Hải, Hải Phòng để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can gồm: Lê Minh Công, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Văn Tân, Đỗ Văn Thuận, Bùi Văn Hùng, Trịnh Phú Giang và Đỗ Ngọc Hân.

tm-img-alt
Tang vật thu giữ từ vụ án là phế liệu nhôm, sắt

Trong đó, cơ quan điều tra xác định Lê Minh Công câu kết với các bộ phận khác, lợi dụng vị trí công việc được giao, thuê xe bên ngoài vào kho bốc hàng ra ngoài tiêu thụ mà không đưa về nhà máy tiêu hủy, từ đó hưởng lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Vụ việc này được phát hiện từ việc một nhân viên của nhà máy đã gọi điện đến đường dây nóng của lực lượng HP22, Công an Hải Phòng báo tin về hiện tượng có đường dây "trộm tài sản" nhôm, sắt nhằm đưa ra khỏi nhà máy tiêu thụ trái phép.

Khẩn trương khắc phục hậu quả do giông lốc ở Huế

Chiều ngày 25/9, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cùng người dân địa phương khẩn trương khắc phục những căn nhà bị tốc mái do giông lốc để sớm ổn định cuộc sống.

Theo đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm 6 người bị thương, 84 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng tại các huyện Phú Vang, Quảng Điền, TP Huế.

tm-img-alt
Nhiều căn nhà của người dân ở phường Thuận An bị tốc mái.

6 người bị thương có 3 người tại xã Phú Thanh, TP Huế được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế; 3 người bị thương tại phường Thuận An, TP Huế được điều trị tại Trạm y tế của phường.

Trong 84 căn nhà tốc mái thì ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang 1 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn; xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền 37 nhà bị tốc mái; TP Huế có 46 nhà tốc mái.

Hiện các phường, xã tiếp tục tổ chức rà soát, thống kê tổng hợp mức độ thiệt hại .

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an và Quân đội đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức triển khai khắc phục các nhà dân bị tốc mái, để ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng của lốc xoáy.

Hơn 10.500 học sinh bị bệnh đau mắt đỏ ở Bến Tre

Tin trên VOV, chiều 25/9, Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, tính từ ngày 11-25/9 toàn tỉnh đã phát hiện hơn 10.500 ca bệnh đau mắt đỏ là học sinh đang học ở 406 điểm trường trên địa bàn tỉnh. Huyện Ba Tri có số ca mắc nhiều nhất (gần 2.000ca), tiếp theo là huyện Mỏ Cày Nam (hơn 1.800 ca), huyện Giồng Trôm (hơn 1.500ca). Riêng huyện Chợ Lách có số ca nhiễm bệnh đau mắt đỏ thấp nhất (60 ca).

tm-img-alt
Dịch bệnh đau mắt đỏ đang bùng phát tại hơn 400 trường học của tỉnh Bến Tre

Hiện, dịch bệnh này có chiều hướng lây lan chậm lại so với những ngày trước đó nhưng vẫn ở mức cao. Trong 2 ngày 24-25/9, toàn tỉnh Bến Tre xảy ra hơn 1.400 ca mắc mới.

Bác sĩ Nguyễn Văn Oanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, 2 ngành y tế và giáo dục - đào tạo tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt để sớm ngăn chặn dịch bệnh này; trong đó tiếp tục hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, giám sát ổ dịch và hướng dẫn khuyến cáo các em học sinh, phụ huynh, giáo viên tại các trường tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đúng quy định của Bộ Y tế.

Xác định nguyên nhân ban đầu khiến căn nhà 4 tầng sụp đổ ở TP Hồ Chí Minh

Liên quan đến vụ căn nhà 4 tầng sụp đổ tại phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh xảy ra chiều 24/9 khiến 7 người bị vùi lấp, UBND quận Bình Thạnh đã có thông tin bước đầu về vụ việc.

Theo đó căn nhà này do ông Hà Hữu Thông làm chủ hộ. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND quận Bình Thạnh cấp ngày 22/10/2012, kết cấu 4 tầng cộng thêm phần sân với diện tích 130m2.

Trước đó, ông Thông có xin phép UBND phường 27, quận Bình Thạnh sửa chữa căn nhà do xuống cấp. Ngày 24/9, ông Thông thuê 6 người đến sửa chữa thì bất ngờ căn nhà đổ sập về phía bãi đất trống bên cạnh.

tm-img-alt
Hiện trường căn nhà 4 tầng bị đổ sập. Ảnh: Anh Thư

Thời điểm này ngoài 6 công nhân thì còn có ông Thông, vợ và con gái ở bên trong căn nhà. Khi xảy ra sự cố, 2 người thoát ra được bên ngoài, còn lại 7 người mắc kẹt bên trong.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt và đưa được 7 người ra ngoài, trong đó 2 người bị thương nặng. Những người bị thương nhẹ được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện quận Bình Thạnh và được xuất viện ngay sau đó. Đến tối cùng ngày, còn 2 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Theo UBND quận Bình Thạnh, về nguyên nhân và những giấy tờ pháp lý liên quan đến việc sửa chữa căn nhà, các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

Được biết, do căn nhà bị nghiêng nên 6 công nhân được ông Thông thuê về sửa chữa căn nhà (đều là người dân miền Tây) với yêu cầu làm cho căn nhà “thẳng” trở lại.

Thời điểm xảy ra sự cố, 6 người đang đục bê tông, khoan các cột trong nhà. Do kết cấu căn nhà yếu nên sự cố đã xảy ra.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/9/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau