Chủ nhật, 28/04/2024 06:11 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 27/11/2018

MTĐT -  Thứ ba, 27/11/2018 10:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 27/11/2018. Tin tức đô thị mới nhất ngày 27/11/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp, cập nhật.

Hà Nội đề xuất mở rộng đường Âu Cơ

TP. Hà Nội vừa có văn bản đề nghị cho phép thực hiện cơ chế đặc thù để đầu tư xây dựng mở rộng mặt đường Âu Cơ.

Theo đề nghị, nếu được cải tạo, đoạn từ đường Nghi Tàm tại điểm giao với đường Xuân Diệu đến ngã ba Âu Cơ sẽ được mở rộng thành 4 làn so với 2 làn đường như hiện nay và thay thế một phần kết cấu đê đất bằng bê tông cốt thép trên đoạn đường này.

Đây là dự án cần gấp rút đầu tư để phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN và SEA Games 31, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào năm 2021.

Hà Nội chi gần 1.000 tỷ mở rộng đường Vũ Trọng Phụng và Nguyễn Tuân

Đại diện Ban Quản lý Dự án quận Thanh Xuân cho biết, sắp triển khai mở rộng đường Nguyễn Tuân và Vũ Trọng Phụng với kinh phí khoảng hơn 800 tỷ, để kéo giảm ùn tắc khu vực này.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, quận đã đề xuất thành phố cho phép sử dụng nguồn ngân sách của quận Thanh Xuân để đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tuân với mặt cắt ngang 21m với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng. Hiện quận đang làm công tác chuẩn bị đầu tư, đề xuất với Sở Quy hoạch đầu tư và Viện Quy hoạch kiến trúc cấp chỉ giới để tiến hành lập dự án đầu tư và triển khai.

Cũng theo ông Lưu, tới đây trên địa bàn quận cũng triển khai đầu tư mở rộng đường Vũ Trọng Phụng với tổng mức đầu tư trên 400 tỉ đồng. UBND quận Thanh Xuân vừa có buổi làm việc với các tổ chức có đất bị thu hồi để mở rộng đường Vũ Trọng Phụng; Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị đã đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Toàn tuyến đường Vũ Trọng Phụng được mở rộng lên 20m, chiều dài khoảng 500m.

Bắt đầu thi công bù lún cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Từ hôm nay (27/11), các nhà thầu sẽ thực hiện thi công bù lún đầu cầu ở một số gói thầu thuộc dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đây là thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC.

Trong quá trình vận hành khai thác tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một số vị trí đã xuất hiện hiện tượng lún đầu cầu, đầu cống.

VEC đã yêu cầu các nhà thầu lên kế hoạch để thảm bù lún thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu cũng như sửa chữa các khiếm khuyết công trình trước khi hết thời gian bảo hành.

Thời gian dự kiến hoàn thành vào ngày 20/12/2018.

Dồn lực khắc phục đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở

Nghiêm trọng nhất là đoạn đường sắt từ Km 1382+600 - Km 1383+300 khu gian Kà Rôm - Phước Nhơn, nước ngập quá đỉnh ray 300mm, trôi nền đường, nền đá hai cầu ray, phải phong tỏa khu gian, không cho tàu qua bắt đầu từ 22h10. Nặng nhất là nền đường đoạn Km 1382+775 - Km 1382+795 dài 20m và Km 1382+822 - Km 1382+842 dài 20m bị trôi sâu tới 1,8m, khiến đường ray bị treo lơ lửng.

Sạt lở đường sắt đã khiến cho nhiều đoàn tàu mắc kẹt tại một số ga trong khu vực. Ngành Đường sắt phải thực hiện chuyển tải khoảng 4.000 hành khách của 20 đoàn tàu qua khu vực sạt lở bằng ô tô và bãi bỏ một số mác tàu xuất phát tại Sài Gòn, Nha Trang trong ngày 25/11.

TCT Đường sắt VN đã huy động hàng trăm nhân lực các công ty CP Đường sắt Thuận Hải, CP Đường sắt Phú Khánh khẩn trương cứu chữa, khắc phục, kể cả làm đêm để thông tàu qua từng vị trí bị hư hỏng một cách nhanh nhất. Sau nhiều nỗ lực cứu chữa, lúc 7h48 sáng hôm qua (26/11) đường sắt Bắc - Nam qua khu vực Nha Trang - Ninh Thuận đã thông đường toàn tuyến, các mác tàu theo kế hoạch hàng ngày chạy lại bình thường, không phải chuyển tải. Các tàu đi qua khu vực sạt lở vừa được khắc phục với vận tốc từ 5 km/h đến 15 km/h để bảo đảm an toàn.

Một tháng gần 1.000 người chết vì tai nạn giao thông, cháy nổ

Ngày 26/11, Văn phòng Bộ Công an công bố số liệu sơ bộ về tình hình tai nạn giao thông, cháy nổ trong tháng 11/2018 (tính từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/11/2018).

Theo đó, chỉ trong tháng 11, cả nước xảy ra 1.974 vụ tai nạn giao thông, khiến 821 người chết, 1.557 người bị thương. So với tháng 10/2018, tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng tăng. Cụ thể, tăng 371 vụ (tương đương 23,14%), 159 người chết (24,02%), 327 người bị thương (26,59%).

Số vụ cháy cũng được báo cáo gia tăng. Theo đó, trong tháng 11 toàn quốc xảy ra 375 vụ cháy, làm chết 6 người, bị thương 9 người, ước tính thiệt hại về tài sản trị giá 45,67 tỷ đồng. So với tháng 10/2018 tình hình cháy nổ tăng 9 vụ, trong đó có vụ cháy làm chết nhiều người.

Đặc biệt là vụ tai nạn xảy ra tại Bình Phước giữa xe bồn chở xăng và xe ba gác làm xe bồn chở 10 khối dầu, 4 khối xăng bị lật và tràn vào khu vực nhà dân rồi bốc cháy

Vụ việc này khiến 6 người chết, 2 tài xế bị thương và 19 căn nhà dùng để kinh doanh kết hợp nhà ở bị thiêu rụi.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 27/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề