Thứ hai, 29/04/2024 14:35 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/7/2023

MTĐT -  Thứ hai, 24/07/2023 17:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 24/7/2023. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 24/7/2023 trên Môi trường và Đô thị.

Bão Doksuri khả năng mạnh lên cấp 15-16, dự báo đi vào Biển Đông

Chiều 24/7, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, bão Doksuri khả năng đi vào Biển Đông để trở thành cơn bão số 2 năm 2023.

Bão Doksuri khả năng mạnh lên cấp 15-16, dự báo sẽ đi vào phần Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Như vậy cấp mạnh nhất của bão Doksuri có thể lên cấp 16, tức cấp siêu bão.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, bão Doksuri rất ít khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta, nhưng khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ có mưa bão và gió giật mạnh, rất nguy hiểm cho tàu thuyền trong 48-96 giờ tới.

Dự báo ngày và đêm 24/7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5 m.

Trong ngày và đêm 24/7, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 25/7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; biển động, sóng biển cao 2-4 m. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m.

Hơn 114 ha rừng keo bị đổ ngã do ảnh hưởng bão

Tin trên VOV, theo thống kê sơ bộ, trong những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 1, hơn 114 ha cây keo lai do công ty quản lý bị đổ, ngã. Đây là diện tích rừng thuộc quyền quản lý của công ty, hộ nhận khoán và hợp tác đầu tư.

Trong đó, mức độ thiệt hại từ 15% đến 20% là 28 ha; trên 20% đến 40% là 31 ha và trên 40% là 55,4 ha. Rừng trồng năm 2020 trên 13 ha, năm 2021 là 63 ha, năm 2022 là 37 ha. Một số rừng bị thiệt hại nặng không có khả năng phục hồi.

tm-img-alt
Thống kê sơ bộ có khoảng 114 ha keo lai bị đổ ngã do ảnh hưởng bão

Ngoài ra, mực nước rừng hiện tại trên lâm phần dâng cao. Công ty cũng đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm chỉ đạo cho Kiểm lâm địa bàn khảo sát, hỗ trợ tháo úng, xổ phèn.

Mới đây, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có buổi kiểm tra thực tế diện tích cây rừng bị đổ, ngã do ảnh hưởng của bão số 1 tại huyện U Minh. Ông Sử đã yêu cầu chính quyền địa phương, công ty thống kê nhanh, chính xác, kịp thời diện tích cây rừng bị đổ ngã theo quy định; đề xuất phương án hỗ trợ cho những đối tượng bị thiệt hại.

Tuổi trẻ Sơn La ra quân hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần 3/2023

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, ngày 23/7, tuổi trẻ Sơn La đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm chung tay Xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh lần 3/2023.

Theo đó, nhiều hoạt động chung tay hỗ trợ nhân dân xây dựng nông thôn mới đã được triển khai. Đó là tập trung xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường ở nông thôn bằng các nội dung công việc cụ thể như: Trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; triển khai mô hình “Camera an ninh”. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại hộ gia đình, thành lập và nhân rộng Đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường; tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt gây hại đối với môi trường.

tm-img-alt
Đây là hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường nông thôn sáng xanh sạch đẹp

Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Cầm Thị Huyền Trang cho biết, xây dựng nông thôn mới luôn là chủ đề trọng tâm trong các hoạt động cao điểm của thanh niên, như: Tháng Thanh niên; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Trong thời gian vừa qua, phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Sơn La đã có những tác động thiết thực, huy động nguồn lực xã hội làm mới hàng nghìn km đường giao thông nông thôn, xây dựng hàng trăm công trình thắp sáng đường quê, tu sửa cầu dân sinh, nhà văn hóa bản.

Nhiều mô hình đã lan tỏa rộng khắp như: Thắp sáng đường quê, Tuyến đường kiểu mẫu, Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, Tuyến đường Thanh niên tự quản, Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh. Phong trào “Tuổi trẻ Sơn La chung tay xây dựng nông thôn mới” đã và đang được triển khai rộng khắp, trở thành phong trào sôi động của tuổi trẻ, thu hút đông đảo thanh niên và nhân dân tham gia.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn Sơn La tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp như: Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, ứng dụng công nghệ số để đăng ký, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản; kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm sạch. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp, thành lập Hợp tác xã thanh niên, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Cùng với đó, tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới giúp người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản.

Quảng Bình tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh”

Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên và người dân tại địa phương.

tm-img-alt
Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình cũng huy động nguồn lực trao tặng cho người dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.

Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày chủ nhật xanh” diễn ra tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Các nội dung quan trọng được thực hiện như: Triển khải mô hình “thôn, bản, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” với các phần việc, công trình thanh niên thắp sáng đường giao thông nông thôn; trồng cây xanh; đổi rác thải nhựa lấy quà; vệ sinh môi trường; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, tập huấn hướng dẫn quản lý hồ sơ OCOP, trao tặng các phần quà an sinh xã hội cho các hộ gia đình khó khăn… Qua đó, góp phần huy động sự vào cuộc của các cấp bộ Đoàn, cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thôn bản trở thành những “Làng quê đáng sống”.

Dịp này, Trung ương Đoàn hỗ trợ Tỉnh Đoàn Quảng Bình nguồn lực xây dựng nông thôn mới thôn, bản gồm: Sàn nông sản trên vũ trụ ảo Metaverse trị giá 100 triệu đồng; Công trình tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh” trị giá 200 triệu đồng; 100 Túi an sinh trị giá 25 triệu đồng.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình cũng huy động nguồn lực trao tặng cho xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa gồm: phòng học máy tính cho trường học trị giá 100 triệu đồng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tầm soát ung thư gan cho người dân trị giá 50 triệu đồng; tặng Mô hình chống rác thải nhựa, “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” trị giá 30 triệu đồng…

Cùng thời điểm, tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đều đồng loạt tổ chức các hoạt động Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Thành đoàn Vũng Tàu ra quân Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ III

Sáng 23/7, Thành Đoàn Vũng Tàu phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ III, với 40 ĐVTN tham gia.

tm-img-alt
Đoàn viên thanh niên trồng cây xanh trong Ngày Chủ nhật xanh

Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên trồng khoảng 40 cây hoàng yến tại Tuyến kênh thoát nước 22 mẫu, phường 10, TP.Vũng Tàu. Đồng thời, phát động đoàn thanh niên các phường, xã ra quân hoặc phát động hưởng ứng Ngày hội “Mỗi đoàn viên, hội viên 1 cây xanh”.

Đại diện Thành Đoàn Vũng Tàu cho biết, từ đầu năm đến nay, Thành Đoàn đã tổ chức 4 đợt ra quân, với khoảng 500 cây xanh được trồng trên địa bàn, góp phần bảo vệ môi trường, tạo những mảng xanh trong thành phố.

Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 150 năm 2023

Cùng tham gia Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 150 với các bạn trẻ có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất, Phó bí thư thường trực Thành Đoàn Ngô Minh Hải, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Nguyễn Hải Nam.

Anh Ngô Minh Hải – Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TP. HCM cho biết, trong không khí sôi nổi kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè của thanh niên Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh phối hợp tổ chức chương trình "Chủ nhật Xanh" lần thứ 150, gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện công trình thanh niên nhiệm kỳ “Sông Sài Gòn - Con sông Thành phố tôi”.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và mong muốn được đóng góp, tham gia xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường, hơn 30 năm qua, Thành Đoàn TP. HCM đã kiên trì thực hiện các "Ngày Chủ nhật Xanh".

Sau lễ khai mạc, các bạn đoàn viên, thanh niên cùng tham gia cải tạo cảnh quan tuyến rạch Xuyên Tâm trên địa bàn quận Bình Thạnh với nhiều đoạn. Trong đó có tuyến rạch Bà Láng (đi qua phường 12 và phường 26) và tuyến rạch Lăng (đoạn đi qua phường 13). Cùng với cải tạo các tuyến rạch, chương trình còn tặng cây xanh cho các hộ dân để tạo thêm mảng xanh cho không gian sống.

Tại TP. Thủ Đức (TP. HCM), các bạn đoàn viên, thanh niên cũng trồng mới gần 2.000 cây xanh dọc tuyến đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Mỹ Thủy (phường Thạnh Mỹ Lợi) đến cầu Phú Hữu (phường Phú Hữu).

tm-img-alt
Hàng ngàn đoàn viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh tham gia dọn vệ sinh

Cũng trong ngày 23/7, chương trình "Chủ nhật Xanh 150" còn diễn ra nhiều hoạt động khác tại các quận, huyện trên địa bàn TP. HCM. Các bạn đoàn viên, thanh niên cùng người dân tham gia dọn vệ sinh, làm sạch không gian công cộng, tặng cây xanh cho bà con, cải tạo điểm đen ô nhiễm môi trường tại khu dân cư. Cùng với đó, đoàn viên thanh niên còn tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, bỏ rác đúng nơi quy định.

Long An: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày chủ nhật xanh lần 3

Vừa qua, Cụm thi đua số 1 thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp Chi đoàn Phường 1 thuộc Thành Đoàn Tân An, tỉnh Long An đã tổ chức chương trình Ngày chủ nhật xanh lần 3 năm 2023.

Chương trình gồm các hoạt động: Đổi rác lấy quà tặng; tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường thông qua các ấn phẩm đồ họa, gian hàng trò chơi; dọn vệ sinh khu vực công viên và bờ kênh Ao Quan thuộc phường 1.

tm-img-alt
Người dân nhận quà được quy đổi từ các chai nhựa...

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều ấn phẩm đồ họa về tác hại của rác thải nhựa, hướng dẫn phân loại rác,… nhằm kêu gọi người dân hạn chế sử dụng nhựa dùng 1 lần, khuyến khích dùng sản phẩm thân thiện môi trường. 

Về hoạt động đổi rác lấy quà, người dân sẽ đem chai nhựa, lon nhôm, viên pin, vỏ hộp sữa, giấy,... đến các gian hàng để nhận quà sen đá, chậu cây, sổ tay, cuộn rác tự hủy, bịch ống hút,… tùy theo hình thức quy đổi.

Về hoạt động trò chơi, người dân được tham gian tô màu, bịt mắt đập heo, phân loại rác nhận quà tặng, qua đó biết cách phân biệt đúng từng loại rác cụ thể. Chương trình còn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ công an tham gia thu gom rác thải, dọn vệ sinh tại khu vực công viên và dọc bờ kênh Ao Quan của phường 1.  

Ngày chủ nhật xanh lần 3 là hoạt động hưởng ứng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023. Hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa thông điệp hạn chế các sản phẩm nhựa dùng 1 lần và túi nilon khó phân hủy, khuyến khích tái chế, tái sử dụng. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên và người dân hình thành thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Ít nhất 40 người thiệt mạng ở Afghanistan và Pakistan do mưa lớn và lũ quét

Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong ba ngày qua vì các thảm họa do mưa bão gây ra ở Afghanistan và Pakistan, theo các quan chức địa phương ở cả hai nước.

Các quan chức phòng vệ dân sự Afghanistan cho biết trận lũ quét tàn phá đã tấn công các khu vực ở 8 tỉnh trên cả nước, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích.

Tại tỉnh biên giới Khyber-Pakhtunkhwa của Pakistan, giông bão và gió mạnh vào cuối tuần qua đã gây ra lở đất làm hư hỏng đường xá và các tòa nhà. Ít nhất chín người đã thiệt mạng.

tm-img-alt
Người dân Afghanistan khiêng thi thể của những người thân thiệt mạng trong trận lũ quét ở quận Jalrez, tỉnh Maidan Wardak, Afghanistan vào hôm Chủ nhật. Ảnh: AFP

Hơn 100 người đã thiệt mạng ở Pakistan kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng 6. Tại tỉnh Maidan Wardak, Afghanistan, nhiều cư dân đã thiệt mạng khi đang ngủ do nước lũ dâng cao nhanh chóng.

Theo các cơ quan ứng phó thảm họa, hàng chục người khác đang mất tích sau khi hàng trăm ngôi nhà bị hư hại và các con đường bị đóng cửa do lũ quét.

Trong một tuyên bố, chính quyền Taliban ở Afghanistan kêu gọi các cơ quan viện trợ hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân. Lũ quét thường khiến mọi người bất ngờ vì không có hệ thống báo động ở các khu vực miền núi.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên ở cả Afghanistan và Pakistan, hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do hậu quả của biến đổi khí hậu. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Afghanistan, nơi đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo sau nhiều thập kỷ chiến tranh và xung đột.

Theo Liên hợp quốc, các cuộc xung đột, cùng với suy thoái môi trường và đầu tư không đủ vào việc giảm thiểu rủi ro thiên tai, đã góp phần làm tăng tính dễ bị tổn thương của người dân Afghanistan trước các thảm họa thiên nhiên.

Trung bình, thiên tai ảnh hưởng đến 200.000 người ở Afghanistan mỗi năm. Vào năm 2022, lũ lụt kỷ lục đã làm ngập 1/3 đất nước, khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/7/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...