Chủ nhật, 28/04/2024 19:23 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 13/4/2020

MTĐT -  Thứ hai, 13/04/2020 19:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 13/4/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 13/4 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất tại Việt Nam

Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19 mới

Bộ Y tế vừa công bố thêm 3 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó, hai bệnh nhân trú tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội), một người ở Hà Tĩnh được cách ly sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân 263 là nữ, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Ngày 25/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt rét, đau rát họng, ho khan, mệt. Bệnh nhân thuộc diện sàng lọc và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 11/4. Bệnh nhân được kết luận dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/4. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 264 là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân thuộc diện sàng lọc và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 11/4. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/4. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 265 là nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại Hà Tĩnh. Ngày 23/3, bệnh nhân từ Thái Lan nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình. Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại điểm cách ly ở Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ngày 8/4 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. Ngày 12/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lại, cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Cầu Treo, Hà Tĩnh.

145 trường hợp mắc Covid-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi

Theo tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hôm nay (13/4), tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có 1 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, Việt Nam đã có 145 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị khỏi.

Bệnh nhân này sau nhiều lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hiện tại sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực, đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh.

Trường hợp này là bệnh nhân số 155 (nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân nhập viện ngày 26-3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 3-4 đến 9-4.

Bệnh nhân số 155 sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

2 ca nhiễm mới tại thôn Hạ Lôi

6h sáng nay (13/4), Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc mới COVID-19. Cả 2 người này đều ở "ổ dịch" Hạ Lôi. Như vậy đến thời điểm này Việt Nam có 262 ca bệnh.

CA BỆNH 261 (BN261): Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.

Bệnh nhân bán tạp hoá tại chợ Hạ trong xóm Hội. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH 262 (BN262): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.

Bệnh nhân là công nhân công ty SamSung, Bắc Ninh.

Ngày 27/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN254 (là bác của bệnh nhân).

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới

Tính đến 7h sáng 13/4, thế giới ghi nhận thế giới ghi nhận 1.787.073 người mắc; 109.288 người tử vong vì Covid-19. Dịch đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng lần lượt 78.825 và 5.809 ca so với hôm qua. 421.497 người đã hồi phục. Mỹ và châu Âu tiếp tục là điểm nóng của dịch.

Mỹ và Anh là hai nước có số ca mắc bệnh và tử vong mới cao nhất thế giới trong vòng 24h qua.

Mỹ: Ca tử vong ở New York vượt 9.000

Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với 554.226 ca nhiễm Covid-19, tăng 29.323 trường hợp so với hôm qua, trong đó 21.994 người chết.

Bang New York chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch đã trải qua ngày thứ sáu liên tiếp có số ca tử vong hơn 700 người do Covid-19, thống đốc Cuomo cho biết trong cuộc họp báo thường nhật.

Tổng cộng 9.385 người đã chết vì virus corona được ghi nhận ở bang New York, 188.964 ca dương tính, trong đó 8.236 ca được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Thống đốc New York Andrew Cuomo ký hai sắc lệnh vào ngày 12/4, yêu cầu các cơ quan cung cấp khẩu trang cho nhân viên thiết yếu có tương tác với khách hàng, và cấp phép thêm cho những bên có thể tiến hành xét nghiệm kháng thể.

Vào sáng 11/4, tổng số ca tử vong vì Covid-19 của Mỹ đã chính thức vượt qua Italy, đưa nước này thành nơi có nhiều ca tử vong nhất thế giới.

Chuyên gia y tế cảnh báo số người chết tại Mỹ có thể tăng lên 200.000 vào mùa hè nếu các biện pháp hạn chế đi lại và cách biệt cộng đồng được gỡ bỏ sau 30 ngày. Tổng thống Donald Trump hôm 10/4 nói ông đang đối mặt với quyết định khó khăn nhất sự nghiệp chính trị của mình, đó là xác định thời điểm mở cửa lại nền kinh tế Mỹ.

Tây Ban Nha: Số người chết vượt hơn 17.000

Tại Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 gần đã vượt trên 166.831 sau khi nước này ghi nhận thêm 3.804 trường hợp trong ngày 12/4. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 17.209 sau khi ghi nhận thêm 603 trường hợp trong ngày 12/4.

Trong bài phát biểu gửi đến toàn dân Tây Ban Nha trong tối ngày 12/04, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng Tây Ban Nha còn cách rất xa chiến thắng và mới chỉ tiến được một bước đầu tiên trong cuộc chiến chống Covid-19. Tuy nhiên, ông Pedro Sanchez cũng ca ngợi các biện pháp phong toả đã giúp Tây Ban Nha hạ thấp tốc độ lây nhiễm của dịch từ mức 38% trước khi phong toả xuống mức 3% mỗi ngày như hiện nay.

Tính đến ngày hôm nay, 13/4, là tròn 1 tháng Tây Ban Nha phong toả toàn bộ đất nước để ngăn chặn dịch Covid-19. Tình trạng khẩn cấp đã được gia hạn 2 lần và sẽ kết thúc vào ngày 26/04, nhưng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định tình trạng này sẽ còn kéo dài chừng nào dịch Covid-19 còn diễn biến, bất chấp các chỉ trích của các đảng đối lập về việc chính phủ nước này không có các kế hoạch phục hồi kinh tế.

Italy: Số ca tử vong giảm dần

Italy ghi nhận thêm 4.092 ca mắc mới và 431 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện tại là 156.363, trong đó có 19.899 ca tử vong.

Bên cạnh số ca tử vong lần đầu tiên trong gần 1 tháng xuống dưới mức 500 người/ngày, Italy còn ghi nhận một chỉ số quan trọng khác, đó là số ca bệnh nặng tiếp tục giảm ngày thứ 9 liên tiếp và hiện chỉ có 3343 người đang phải điều trị tích cực. Đây là một chỉ số rất quan trọng vì thể hiện sức ép đối với các bệnh viện tại Italy đang giảm đi rõ rệt.

Nhận định về các diễn biến này, Giáo sư Luca Richeldi, thành viên Hội đồng khoa học tư vấn cho chính phủ Italy, cho rằng đà đi xuống của dịch Covid-19 tại Italy hiện nay là đáng tin cậy, bất chấp sự trồi sụt của số liệu trong vài ngày qua. Theo ông Richeldi, tình trạng sụt giảm chậm này sẽ kéo dài từ 20-25 ngày rồi mới hạ thấp một cách rõ rệt, nếu các biện pháp phong toả vẫn được duy trì.

Pháp là vùng dịch lớn thứ 4 thế giới với 132.591 người nhiễm Covid-19 và 14.393 người chết, tăng lần lượt 2.937 và 561 ca so với hôm trước. Pháp phong tỏa toàn quốc từ ngày 17/3, dự kiến kéo dài đến 15/4.

Tuy nhiên, chính quyền Pháp được cho là sẽ gia hạn phong tỏa vì biện pháp này đang cho thấy tính hiệu quả trong kiềm chế dịch.

Anh, Bộ Y tế nước này thông báo số người tử vong do virus SARS-CoV-2 của “xứ sở sương mù” đã vượt mốc 10.000 người. Trong khi tổng số ca mắc bệnh là 84.274, tăng 5.288 trường hợp so với ngày 11/4.

Tới sáng 13/4 theo giờ Việt Nam, nước Anh đã ghi nhận 10.612 người thiệt mạng do dịch bệnh COVID-19, tăng 737 ca so với một ngày trước. Số ca tử vong trong ngày dù có thấp hơn mức gần 1.000 ca được ghi nhận trong liên tiếp 2 ngày trước, song vẫn khiến Anh trở thành một trong những nước có tỉ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.

Chiều 12/4, truyền thông Anh dẫn nguồn tin giới chức chính phủ nước này cho biết Thủ tướng Boris Johnson đã xuất viện sau thời gian điều trị bệnh COVID-19, nhưng ông Johnson chưa trở lại làm việc ngay.

Một phát ngôn viên Chính phủ Anh xác nhận Thủ tướng Johnson đã xuất viện sau gần 1 tuần điều trị tại Bệnh viện St Thomas ở trung tâm thủ đô London.

Đức báo cáo thêm 2.402 ca nhiễm, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 lên 127.854, trong đó 3.022 người chết. Chính phủ Đức đã đóng cửa hầu hết cửa hàng, trường học và cấm tụ tập quá hai người ít nhất đến 19/4. Nước này dự kiến ra mắt ứng dụng điện thoại theo dõi các chuỗi lây nhiễm vào cuối tháng.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã có bài phát biểu trên truyền hình dài 9 phút, trong đó ông kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, kiên trì và đoàn kết cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19. Ông Steinmeire hối thúc mỗi người dân giữ vững kỷ luật và tinh thần đoàn kết cũng như chấp hành nghiêm chỉnh mọi biện pháp của chính phủ trong nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của virus nguy hiểm SARS-CoV-2.

Tại Nga trong 24h qua, ghi nhận hơn 2.000 ca mắc COVID-19, đưa tổng số trường hợp mắc bệnh ở nước này vượt ngưỡng 15.000 người, riêng thủ đô Moskva vượt 10.000 người. Cụ thể, tổng số trường hợp lây nhiễm ở Nga đang là 15.770 người (tăng 16,1% trong ngày) tại 82 chủ thể liên bang.

Tại Iran, số ca mắc Covid-19 tại nước này đã lên tới 71.686 sau khi ghi nhận thêm 1.657 trường hợp trong ngày 12/4. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 4.474 trường hợp.

Bộ Y tế Iran ngày 12/4 cho biết xét nghiệm chẩn đoán kháng thể Covid-19 và xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 đã được sản xuất. Theo Bộ Y tế Iran, phương pháp này vừa rẻ vừa toàn diện và tạo điều kiện cho việc thực hiện kế hoạch giãn cách xã hội.

Do chưa có thuốc hay vaccine điều trị Covid-19, theo các chuyên gia Iran cách tốt nhất để ngăn chặn đại dịch là tiến hành xét nghiệm kháng thể Covid-19. Xét nghiệm này sẽ cho phép xác định liệu người dân có đủ khả năng miễn dịch hay chưa để làm cơ sở cho quyết định dỡ bỏ dần dần tình trạng phong tỏa.

Trung Quốc, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, trong 24 giờ qua, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 99 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 97 ca từ nước ngoài trở về, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ bên ngoài lên 1.280 người.

Trung Quốc không ghi nhận ca tử vong mới nào và tới sáng 13/4, nước này chỉ có 3.339 người thiệt mạng, chủ yếu tại tâm dịch Vũ Hán thời đinh dịch cuối tháng 2, đầu tháng 3 vừa qua.

Nhật Bản, tính hết ngày 12/4, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này là 6.748 người. Trong khi đó, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Nhật Bản hiện là 108 trường hợp. Thủ đô Tokyo đã ghi nhận 166 ca bệnh mới, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại “ổ dịch” ở Nhật Bản lên 2.068 người.

Hàn Quốc ngày 12/4 ghi nhận số ca nhiễm mới là 332 và thêm 3 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại nước này lên lần lượt là 10.512 và 214 trường hợp.

Trong khi đó, Malaysia hiện đã có 4.683 ca mắc trong đó 76 ca tử vong. Các con số này ở Ấn Độ lần lượt là 9.205 và 331 và ở Philippines là 4.648 và 297.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 13/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.