Chủ nhật, 28/04/2024 10:33 (GMT+7)

Toàn cảnh xã ngoại thành Hà Nội ngập sâu dưới nước nhìn từ Flycam

MTĐT -  Thứ ba, 31/07/2018 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rất nhiều thôn trong xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn ngập sâu trong nước lũ kéo dài hơn chục ngày qua, đến chiều ngày 30/7 mực nước vẫn đang dần dâng cao.

Toàn cảnh ngập lụt với những ngôi nhà ngập sâu dưới biển nước được phóng viên Tiền Phong ghi lại qua góc máy từ trên cao.

Toàn cảnh xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) mênh mông biển nước nhìn từ góc máy ghi hình Flycam.

Người dân thôn Nam Hải, xã Nam Phương Tiến đã hơn chục ngày nay phải sống trong cảnh không nước, không điện.

Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân vào thời gian này chủ yếu là thuyền thúng nhỏ vô cùng nguy hiểm.

Một chiếc thuyền len lỏi trên đường làng như đi trên mặt sông.

Nước vẫn đang có chiều hướng dâng cao nên một số hộ dân ở khu vực thấp phải sơ tán vật dụng đi gửi ở nơi khác.

Người già và trẻ nhỏ là người bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận ngập lụt lần này. Trên ảnh là hai bà cháu dắt nhau đi lánh nạn đi trên đường làng với dòng nước đen kịt ô nhiễm.

Một "bến thuyền" xuất hiện ở đầu thôn để chuyên chở hàng tiếp tế vào những khu vực ngập sâu như nước uống và mì ăn liền.

Rác thải trôi dạt khắp nơi trong thời gian ngập úng.

Rất nhiều trại chăn nuôi của một số hộ gia đình đã bị nước nhấn chìm gần hết nóc nhà.

Sân UBND xã Nam Phương Tiến mênh mông như một hồ nước.

Tình trạng úng ngập này còn có thể phải kéo dài trong nhiều ngày tới do nước sông Bùi cận kề vẫn đang dâng cao.

Theo HOÀNG MẠNH THẮNG

Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Toàn cảnh xã ngoại thành Hà Nội ngập sâu dưới nước nhìn từ Flycam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau