Thứ hai, 29/04/2024 04:58 (GMT+7)

TP.HCM: Dự kiến công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 20/6

An Hạ -  Thứ năm, 08/06/2023 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM, ngay khi kết thúc kỳ thi, ngày 8 đến 10/6, sẽ tiến hành làm phách bài thi kiểm tra, chuẩn bị thiết bị cho công tác lên điểm thi.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM đã cung cấp các thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn thành phố.

Dự kiến, ngày 20/6, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10. Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, tích hợp, kết quả tuyển thẳng được công bố vào ngày 24/6.

Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, công tác chấm thi lớp 10 diễn ra từ ngày 12 đến 17/6. Điểm thi lớp 10 của TP Hồ Chí Minh được công bố vào ngày 20/6. Ngày 21/6 sẽ nộp đơn phúc khảo nếu thấy điểm thi không đúng, đến ngày 30/6 sẽ công bố điểm phúc khảo.

Tiếp đó, vào ngày 10/07 chính thức công bố điểm chuẩn vào 10 toàn bộ các trường THPT công lập.

Bắt đầu từ ngày 11/07 đến ngày 01/08 các thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học.

Năm nay, ở khối các trường THPT chuyên, trường THPT có lớp chuyên, TP.HCM tuyển 1.680 chỉ tiêu lớp 10 chuyên tại 2 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Lê Hồng Phong và 4 trường THPT có lớp chuyên là THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi.

Theo số liệu công bố nguyện vọng 1 của Sở GD-ĐT TP.HCM, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là trường có tỷ lệ chọi cao nhất năm nay. Ở hệ chuyên, trường tuyển 157 học sinh nhưng có 597 thí sinh đăng ký, tương đương tỷ lệ chọi là 3,8. Ở Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, tỷ lệ chọi của hệ chuyên là 4,65, trong khi tỷ lệ chọi của hệ tích hợp là 2,1. Hệ chuyên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sẽ đối mặt với tỷ lệ chọi là 5,42, hệ tích hợp là 2,48; hệ chuyên Trường THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Mạc Đĩnh Chi lần lượt là 2,69 và 2,2.

Năm nay, TP.HCM có gần 114.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó 96.300 em đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Tuy nhiên, sau hôm đăng ký dự thi và ngày thi đầu tiên, hơn 800 thí sinh bỏ cuộc. Tổng chỉ tiêu của 108 trường THPT công lập của thành phố là 77.300, tỷ lệ trúng tuyển khoảng 80%.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Dự kiến công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 20/6. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.