Chủ nhật, 28/04/2024 15:30 (GMT+7)

TP.HCM được lựa chọn là điểm đến hàng đầu châu Á năm 2023

Thanh Hạ -  Thứ hai, 19/12/2022 17:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo bình chọn của tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Fodor’s Travel, TP.HCM sẽ là một trong những điểm đến hàng đầu châu Á năm 2023, với các địa điểm lịch sử độc đáo, văn hóa cuốn hút và ẩm thực đa dạng.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Giới thiệu về TP.HCM, Fodor’s Travel cho hay, TP.HCM từng được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” là trung tâm kinh tế lớn nhất, cũng là thành phố lớn nhất Việt Nam. Từng quận của TP.HCM đang có rất nhiều điểm tham quan độc đáo cùng ẩm thực đặc sắc, từ Quận 1 sôi động với hàng loạt điểm văn hóa, tới Quận 4 có rất nhiều món ăn đường phố hấp dẫn.

Tạp chí du lịch Mỹ nói rằng TP.HCM là điểm mở đầu để khám phá lịch sử phong phú của Việt Nam.

Một loạt điểm tham quan lịch sử của TP.HCM được gìn giữ, trùng tu và bảo tồn như Nhà thờ Đức Bà với phong cách kiến trúc Roman pha trộn nghệ thuật Gothic, Địa đạo Củ Chi cùng hệ thống đường hầm như mê cung từng là nơi hoạt động của quân và dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh với vô số những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

Trong những năm gần đây, ẩm thực của thành phố đang dần trở nên phổ biến và nổi tiếng hơn bao giờ hết, thu hút lượng lớn thực khách từ khắp nơi đến thưởng thức. Du khách tới thành phố có thể thưởng thức đồ uống trong những quán bar đầy phong cách trên sân thượng hoặc các xe di động bán cocktail bên đường. Du khách cũng có thể tìm thấy những nhà hàng sang trọng mang phong cách châu Âu, hay cả những quán ăn bình dân ven đường, đồng thời trải nghiệm văn hóa cà-phê độc đáo của Việt Nam.

Tới TP.HCM, du khách nên đến chợ Bến Thành với nhiều mặt hàng đặc sắc và thưởng thức các món ăn, đi bộ dọc theo sông Sài Gòn hoặc đi du thuyền vào buổi tối để có cơ hội ngắm nhìn thành phố với một hình ảnh khác biệt.

Mới đây nhất, theo Booking.com, TP. HCM nằm trong top 15 điểm đến được du khách toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ đón năm mới.

Theo đó, trong số 15 địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ sắp tới bởi khách du lịch trên thế giới, London (Anh) và Paris (Pháp) là những điểm đến đứng đầu. TP.HCM giữ thứ hạng 12 trong danh sách các điểm đến hấp dẫn nhất với khách du lịch toàn cầu.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM được lựa chọn là điểm đến hàng đầu châu Á năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.