Chủ nhật, 28/04/2024 17:05 (GMT+7)

TP.HCM: Xe buýt hoạt động như thế nào dịp Tết Canh Tý 2020?

Ngọc Bùi -  Thứ ba, 24/12/2019 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM dự kiến tăng 216 chuyến trên 1 tuyến xe buýt không trợ giá và giảm 80.211 chuyến trên 97 tuyến xe buýt có trợ giá và 13 tuyến xe buýt không trợ giá.

Do nhu cầu đi lại bằng xe buýt của người dân trong dịp Tết Canh Tý 2020 có nhiều biến động nên Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã lên kế hoạch tăng và giảm chuyến trên các tuyến xe buýt.

Cụ thể, Trung tâm cũng quyết định tăng 216 chuyến trên tuyến xe buýt có lượng khách đi lại thường xuyên trong dịp tết. Bên cạnh đó, Trung tâm dự kiến sẽ giảm đến 80.211 chuyến trên 97 tuyến xe buýt có trợ giá, 13 tuyến không trợ giá. Việc giảm chuyến này nhằm tránh lãng phí khi xe buýt chạy rỗng do người dân không có nhu cầu sử dụng.  
Dịp Tết Canh Tý 2020, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM quyết định tăng 216 chuyến trên tuyến xe buýt có lượng khách đi lại thường xuyên để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh minh họa

Ngoài ra, đơn vị này cũng ngưng hoạt động 8 tuyến xe buýt, gồm Bến Thành - Bến xe miền Tây (ngày 25/2020, tức mùng 1 Tết); Bến Thành - Cộng Hòa - Bến xe An Sương (mùng 1 Tết); Bến xe miền Đông - Cát Lái (mùng 1 Tết).

Tuyến Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia cũng ngưng hoạt động ngày 1/1/2020 và từ 19/1 đến hết ngày 8/2/2020 (tức ngày 7 tháng Chạp và từ ngày 25 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng); Bến Thành - Đại học Quốc tế ngưng ngày 1/1/2020 và từ ngày 17/1/2020 đến hết ngày 2/2/2020 (tức ngày 7 tháng Chạp và ngày 23 tháng Chạp đến hết ngày 9 tháng Giêng).

Tương tự, tuyến Bến Thành - Đại học Tôn Đức Thắng - cầu Long Kiểng ngưng hoạt động từ ngày 24 đến hết ngày 27/1/2020 (tức ngày 30 tháng Chạp đến hết ngày mùng 3 Tết); Bến Thành - Khu Du lịch Đại Nam từ ngày 20 đến ngày 31/1/2020 (tức ngày 26 tháng Chạp đến ngày mùng 7 Tết); chợ Bến Thành - Mộc Bài từ ngày 20 đến 31/1/2020 (tức ngày 26 tháng Chạp đến ngày mùng 7 Tết).

Thời gian phục vụ Tết Nguyên đán là 20 ngày, gồm 10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết (từ 15/1/2020 đến 9/2/2010). 

Ngoài ra, trung tâm cũng chuẩn bị kế hoạch tăng cường xe buýt giải tỏa khách tại các bến xe liên tỉnh vào những ngày cao điểm, với khoảng 20 xe cho Bến xe Miền Đông, 10 xe cho Bến xe Miền Tây. Đội ngũ điều hành xe buýt sẽ giám sát 24/24 để tăng giảm chuyến xe cho phù hợp tình hình thực tế.

Về dịp Tết Dương lịch, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM dự kiến sẽ tăng chuyến trên 2 tuyến xe buýt với số chuyến là 36 chuyến và giảm chuyến trên 25 tuyến xe buýt với số chuyến là 986 chuyến.

Trường hợp lượng hành khách tăng đột biến, doanh nghiệp vận tải, nhân viên điều hành phải điều động phương tiện ngay để giải tỏa hành khách. Người dân đi lại bằng xe buýt cần chú ý các thông tin tăng giảm chuyến xe buýt ở khu vực trạm dừng, nhà chờ để đi lại đúng lịch trình. 

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Xe buýt hoạt động như thế nào dịp Tết Canh Tý 2020?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.