Chủ nhật, 28/04/2024 04:48 (GMT+7)

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Nghệ An chính xác nhất

MTĐT -  Thứ ba, 10/07/2018 15:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GD&ĐT Nghệ An đã công bố địa chỉ để các thí sinh tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018. Các thí sinh tra cứu điểm thi dưới đây.

Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2018 vào ngày 11/7.

Từ ngày 11/7, sở GD&ĐT các tỉnh khắp cả nước chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2018.

Sở GD&ĐT Nghệ An công bố điểm thi THPT quốc gia 2018, các thí sinh tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Hưng Yên theo link dưới đây:

>>> Link tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2018 Nghệ An: http://kqthi.nghean.edu.vn/

Tại Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cũng cho biết địa phương đã hoàn tất việc chấm thi từ ngày 6/7 và đã gửi dữ liệu kết quả về Bộ GD-ĐT.

Đến thời điểm này, công tác ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại Nghệ An đã cơ bản hoàn tất. Năm nay toàn tỉnh Nghệ An có gần 31.600 thí sinh đăng kí thi THPT quốc gia, trong đó 12.590 thí sinh dự thi lấy điểm xét tốt nghiệp THPT (chiếm 42%). 

Tỉnh Nghệ An bố trí 60 điểm thi với 1.350 phòng tại 21 huyện, thành phố, thị xã. Tỉnh Nghệ An dự kiến huy động hơn 4.000 người tham gia làm công tác thi, trong đó 1.470 cán bộ ở các trường đại học, cao đẳng.

Ngoài ra, thí sinh và phụ huynh có thể xem thêm: 

>> Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất từ Bộ GD&ĐT

Bạn đang đọc bài viết Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Nghệ An chính xác nhất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

T.Anh

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề