Chủ nhật, 28/04/2024 17:09 (GMT+7)

Trái đất đối mặt với tuyệt chủng nếu càng nóng lên và BĐKH gia tăng

MTĐT -  Thứ tư, 12/12/2018 15:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một giai đoạn nóng lên trên toàn cầu cực độ khiến động vật đại dương không thể thở được gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất trong lịch sử thế giới.

Từ nghiên cứu đã xây dựng lên một viễn cảnh về sự nóng lên cực độ trên toàn cầu khiến nhiều loài động vật thiếu oxi gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt. Và sự thật Trái đất sẽ phải đổi mặt với tuyệt chủng nếu tình trạng nóng lên và biến đổi khí hậu gia tăng.

ghiên cứu mới được báo cáo trên tạp chí Science chỉ ra rằng khi nhiệt độ tăng vọt, nước sẽ trở nên ấm hơn và không thể chứa đủ oxy cho hầu hết các sinh vật biển sống sót. Nếu phát thải khí nhà kính tiếp tục không được kiểm soát, sự nóng lên của đại dương và nguy cơ tuyệt chủng sẽ đến rất gần.

Trưởng nhóm nghiên cứu Justin Penn, một sinh viên tiến sĩ tại Đại học Washington, cho biết: 'Nghiên cứu này nhấn mạnh nguy cơ tuyệt chủng hàng loạt phát sinh sự thay đổi khí hậu do con người gây ra'.

Trong một loạt các mô phỏng trên máy tính, các nhà khoa học đã đưa ra các khí nhà kính và mô hình đã kích hoạt những thay đổi mạnh mẽ trong các đại dương, mất khoảng 80% oxy. Khoảng một nửa đáy đại dương hoàn toàn không có khí duy trì sự sống.

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu dữ liệu được công bố trên 61 loài sinh vật biển hiện đại bao gồm động vật giáp xác, cá, động vật có vỏ, san hô và cá mập, để xem chúng có thể chịu đựng những điều kiện như thế nào. Những phát hiện này đã được đưa vào mô hình để tạo ra một bản đồ tuyệt chủng.

Mô phỏng cho thấy những loài bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những loài được tìm thấy ở xa vùng nhiệt đới và nhạy cảm nhất với việc mất oxy. Các loài nhiệt đới đã thích nghi với điều kiện ấm áp, oxy thấp có thể tìm thấy 'một ngôi nhà mới' ở nơi khác tốt hơn. Nhưng với động vật quen sống ở môi trường lạnh, giàu oxy thì sẽ vô cùng khắc nghiệt.

Trước đây, các chuyên gian không cho rằng việc thiếu oxy, stress nhiệt, axit cao hay hóa chất gây độc đã quét sạch sự sống trong các đại dương vào cuối thời kỳ Permi. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đưa ra dự đoán cơ học về nguyên nhân gây ra sự tuyệt chủng có thể được kiểm tra trực tiếp bằng hồ sơ hóa thạch, sau đó cho phép chúng tôi đưa ra dự đoán về nguyên nhân tuyệt chủng trong tương lai", ông Penn nói.

Theo VietQ

Bạn đang đọc bài viết Trái đất đối mặt với tuyệt chủng nếu càng nóng lên và BĐKH gia tăng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.