Chủ nhật, 28/04/2024 15:30 (GMT+7)

Tunisia: Tàu hoả trật đường ray, hàng chục người thương vong

MTĐT -  Thứ năm, 22/06/2023 09:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

2 người đã thiệt mạng và 34 người khác bị thương khi một đoàn tàu chở khách bị trật khỏi đường ray và bị lật ở miền Đông Tunisia hôm 21/6

Công ty đường sắt SNCFT thuộc sở hữu nhà nước của Tunisia cho biết 2 người đã thiệt mạng và 34 người khác bị thương khi một đoàn tàu chở khách bị trật khỏi đường ray và bị lật ở miền Đông nước này.

Vụ tai nạn xảy ra đêm 20 rạng sáng 21/6 theo giờ địa phương (sáng sớm 21/6 theo giờ Việt Nam) khi đoàn tàu đang chạy trên tuyến giữa thủ đô Tunis và thành phố Gabes ở miền Nam bị trật khỏi đường ray đoạn gần thị trấn Msaken, cách thủ đô khoảng 150km.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở gần thị trấn Msaken, cách thủ đô khoảng 150km, ngày 21/6/2023. (Ảnh: AFP)

Theo SNCFT, lái tàu và 1 hành khách đã thiệt mạng trong khi 34 hành khách khác bị thương trong vụ tai nạn trên. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều ra nguyên nhân vụ việc.

Vụ tai nạn trên xảy ra 15 tháng sau vụ va chạm giữa hai tàu hỏa ở phía Nam thủ đô Tunis khiến khoảng 100 người bị thương. Hồi tháng 12/2016, cũng tại khu vực này xảy ra vụ một đoàn tàu đâm vào một xe buýt làm 5 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Cơ sở hạ tầng xuống cấp được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này và giám đốc điều hành SNCFT khi đó đã bị sa thải sau vụ việc.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tunisia: Tàu hoả trật đường ray, hàng chục người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.