Thứ hai, 29/04/2024 10:47 (GMT+7)

Vụ trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm sông Thương(Bắc Giang): Đã di chuyển đàn lợn đến nơi khác

MTĐT -  Thứ năm, 13/04/2023 15:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan vụ trang trại chăn nuôi lợn ở xã Quang Thịnh (Lạng Giang, Bắc Giang) xả thải gây ô nhiễm sông Thương, hiện ông Trịnh Văn Thế-chủ hộ chăn nuôi đã di dời toàn bộ đàn lợn từ khu trại gây ô nhiễm đến nơi khác.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản chỉ đạo ngày 5/4 vừa qua, hộ ông Thế phải dời đàn lợn ra khỏi khu trang trại gây ô nhiễm xong trước ngày 20/4/2023. Hiện hộ ông Thế đã di chuyển xong đàn lợn (trong đó số nhỏ gửi nhờ chuồng nuôi; số lượng lớn đã bán thịt).

Hộ ông Trịnh Văn Thế, trạng trại lợn gây ô nhiễm sông Thương
Toàn bộ số lợn trong trại chăn nuôi của hộ ông Thế đã được chuyển đi.

Gia đình đã thuê đơn vị có chức năng rải chế phẩm vi sinh xử lý ô nhiễm đoạn sông Thương nước bị ô nhiễm, khu bể chứa phân và nước thải chăn nuôi còn lại; thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm và vệ sinh chuồng trại theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Hộ ông Trịnh Văn Thế, trạng trại lợn gây ô nhiễm sông Thương
Nước thải từ khu chuồng nuôi lợn của hộ ông Thế chảy ra khu bể xử lý tạm.

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang thiết lập hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hộ kinh doanh Trịnh Văn Thế theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Vụ trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm sông Thương(Bắc Giang): Đã di chuyển đàn lợn đến nơi khác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Thùy Ninh/baobacgiang.com.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.