Chủ nhật, 28/04/2024 11:16 (GMT+7)

WHO họp khẩn sau khi 9 người tử vong do virus Marburg

An Na -  Thứ tư, 15/02/2023 16:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 14/2 triệu tập cuộc họp khẩn sau khi có ít nhất 9 người tại Ghinea Xích đạo tử vong do sốt xuất huyết virus Marburg - "họ hàng" của virus Ebola.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

WHO cho biết nội dung cuộc họp sẽ thảo luận về vấn đề sản xuất vaccine phòng virus Marburg (MARVAC) với sự tham gia của các đại diện thuộc bộ phận nghiên cứu, phát triển vaccine chống virus Marburg.

Cho đến nay, chưa có vacccine hoặc liệu pháp điều trị nào được cấp phép để điều trị cho người bệnh nhiễm virus Marburg. Tuy nhiên, WHO đang đánh giá hiệu quả của các biện pháp điều trị tiềm năng như huyết tương, liệu pháp kháng thể hoặc thuốc cũng như các vaccine tiềm năng.

Cuộc họp của WHO được tổ chức 1 ngày sau khi Bộ Y tế Ghinea Xích đạo thông báo ghi nhận 9 người tử vong do sốt xuất huyết virus Marburg trong giai đoạn từ ngày 7/1 - 7/2 tại ổ dịch đầu tiên ở quốc gia Tây Phi này.

Cụ thể, Cameroon phát hiện hai trường hợp nghi ngờ mắc Marburg tại Olamze, một xã ở biên giới giáp Guinea Xích đạo.

Theo Reuters, Cameroon đã hạn chế di chuyển dọc biên giới để tránh lây nhiễm sau các báo cáo về một trận sốt xuất huyết chết người không xác định ở nước láng giềng.

Hai trường hợp nghi ngờ tại Cameroon 16 tuổi, không có lịch sử du lịch trước đó đến các khu vực bị ảnh hưởng ở Guinea Xích đạo. Cơ quan quản lý y tế đã xác định danh tính 42 người đã tiếp xúc với hai trường hợp này và đang mở rộng phạm vi tìm kiếm.

WHO cho biết các mẫu từ Guinea Xích đạo đã được gửi đến một phòng thí nghiệm ở Senegal để xác định nguyên nhân bùng phát dịch bệnh sau khi có cảnh báo từ một quan chức y tế địa phương vào tuần trước.

Cho đến nay, 9 người trong số 16 trường hợp nghi ngờ đã tử vong, với các triệu chứng bao gồm sốt, mệt mỏi, tiêu chảy và nôn ra máu. Những trường hợp này đều liên quan một lễ tang diễn ra hôm 7/2.

WHO đã gửi các chuyên gia y tế và thiết bị bảo hộ để giúp các quan chức ở Guinea Xích đạo ngăn chặn sự bùng phát.

"Chúng tôi đã tăng cường giám sát tại hiện trường, triển khai lại các nhóm Covid-19 tại đất nước này để theo dõi liên lạc và trang bị thêm khi họ cần giúp đỡ", NY Post dẫn lời ông George Ameh, đại diện quốc gia của WHO tại Guinea Xích đạo.

Hiện Bộ Y tế đã thực hiện phong tỏa tỉnh Kie-Ntem và huyện Mongomo liền kề, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 4.325 người. Theo WHO, có 16 người tại Kie-Ntem đang có biểu hiện sốt cao và nôn ra máu.

Marburg là loại virus gây xuất huyết nguy hiểm, có khả năng lây nhiễm cao tương tự Ebola và có thể gây tử vong. Vật chủ tự nhiên của vius Marburg là loài dơi ăn quả châu Phi.

Năm 2004, đợt bùng phát do virus Marburg đã giết chết 90% trong số 252 người nhiễm bệnh ở Angola. Năm 2022, hai trường hợp tử vong do virus Marburg được báo cáo ở Ghana.

Loại virus hiếm gặp này được xác định lần đầu tiên năm 1967. Theo WHO, virus Marburg cùng họ với virus Ebola, có độc lực cao, gây sốt xuất huyết, với tỷ lệ tử vong lên tới 88%.

Bệnh khởi phát với sốt cao, nhức đầu dữ dội và khó chịu. Nhiều bệnh nhân phát triển các triệu chứng xuất huyết nghiêm trọng trong vòng 7 ngày.

Bạn đang đọc bài viết WHO họp khẩn sau khi 9 người tử vong do virus Marburg. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau