Chủ nhật, 28/04/2024 17:07 (GMT+7)

Ý Yên (Nam Định): Dân bức xúc vì… rác thải “bủa vây” nghĩa trang

Hiếu Hoàng -  Thứ ba, 12/12/2017 07:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bãi rác không được quy hoạch đổ tràn lan ra ruộng đồng, mồ mả và đốt một cách “vô tội vạ” gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù người dân sống ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên đã kiến nghị lên chính quyền

Theo phản ánh của người dân xã Yên Tiến, huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) cho biết: Việc bãi rác cạnh nghĩa trang thôn Tân Lập đi vào hoạt động hai năm nay cộng với việc rác thải sinh hoạt đổ bừa bãi ra nghĩa trang, ruộng đồng gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân.

 Rác tràn ngập xung quanh khu vực.

Rác thải bủa vây nghĩa trang thôn Tân Lập khiến người dân bức xúc

Được biết, UBND xã Yên Tiến, huyện Ý Yên (Nam Định) là xã đạt nông thôn mới từ năm 2015. Nhưng cho đến nay, xã vẫn chưa quy hoạch điểm tập kết, trung chuyển rác thải để đưa đi nơi khác xử lý. Để cho 5 thôn trong xã hai năm nay phải đổ rác thải sinh hoạt ra cạnh nghĩa trang thôn Tân Lập. 

Do không được quy hoạch nên rác thải được đổ bừa bãi ra đường nông thôn mới và lối vào nghĩa trang

 “Chúng tôi không thể chấp nhận được việc đổ rác thải sinh hoạt tràn ra cả mồ mả người đã khuất như vậy được. Việc đổ rác thải đổ tràn ra mồ mả không những xúc phạm người đã khuất, mà còn gây ô nhiễm môi trường”, một người dân xã Yên Tiến bức xúc nói.

Rác thải chất đống đã lâu gây ô nhiễm môi trường

Qua ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, bãi rác thải cạnh nghĩa trang (thôn Tân Lập, xã Yên Tiến) để lâu không xử lý nên bốc mùi hôi thối, ruồi mỗi bâu nhằng nhịt. Không những thế rác thải đổ chất đống tràn ra ruộng đồng và đường vào nghĩa trang. Mặt khác rác thải không được xử lý mà được đốt một cách “vô tội vạ” làm khói bay mù mịt cả vùng.

Trước thực trạng này, thiết nghĩ các cơ quan chức huyện Ý Yên (Nam Định) cần vào cuộc, có biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải tại khu vực nghĩa trang thôn Tân Lập.

Bạn đang đọc bài viết Ý Yên (Nam Định): Dân bức xúc vì… rác thải “bủa vây” nghĩa trang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.