Thứ hai, 29/04/2024 06:22 (GMT+7)

Yên Bái: Vận động "Xây dựng mô hình 6 không, 6 sạch" tại thị trấn Yên Bình

Song Lam -  Thứ sáu, 14/07/2023 16:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau hơn 1 triển khai Cuộc vận động "Xây dựng mô hình 6 không, 6 sạch”, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã thành lập được 18/24 ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp xã, thị trấn.

tm-img-alt
Xây dựng mô hình 6 không, 6 sạch tại các địa phương ở huyện Yên Bình.

Cuộc vận động "Xây dựng mô hình 6 không, 6 sạch" do Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) hu   yện Yên Bình triển khai đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân sau hơn một năm triển khai thực hiện.

"6 không" là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng, bỏ học, không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;

"6 sạch" là: sạch nhà, sạch bếp; nhà tắm, nhà tiêu, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; sạch ngõ, sạch đường, sạch môi trường.

Sau hơn 1 triển khai Cuộc vận động "Xây dựng mô hình 6 không, 6 sạch”, huyện Yên Bình đã thành lập được 18/24 ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp xã, thị trấn.

Việc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện được triển khai đồng bộ góp phần đảm bảo 100% xã, thị trấn và 69 thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng mô hình "Thôn, tổ dân phố 6 không, 6 sạch”; 23 xã đăng ký 6.023 gia đình xây dựng mô hình "Hộ gia đình 6 không, 6 sạch" và hình thành đội ngũ tuyên truyền viên đông đảo với 948 người.

Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xét duyệt và quyết định công nhận 91 hộ gia đình đạt mô hình "Hộ gia đình 6 không, 6 sạch”, gồm xã Đại Minh 28 hộ và xã Hán Đà 63 hộ.

Khuôn Đát là một trong những thôn đầu tiên ở xã Phúc An tổ chức lễ ra quân và "Xây dựng mô hình 6 không, 6 sạch” tại địa phương. Từ đó, nhân dân trong thôn đã tích cực tham gia hiến đất mở đường, đóng góp tiền của, sức lực để kiên cố giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; tích cực phát triển kinh tế gia đình... góp phần giữ vững và nâng cao tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

Ủy ban MTTQ xã Phúc An cho biết, để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng mô hình 6 không, 6 sạch”, xã đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể, thôn bản; thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp xã và tổ chức lễ phát động hàng năm để nhân rộng mô hình.

Đến nay, Phúc An đã có 76 tuyên truyền viên, xây dựng được 3 mô hình thôn bản và 295 hộ gia đình xây dựng mô hình"6 không, 6 sạch”... Triển khai Cuộc vận động, người dân đã tự giác tránh xa tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bạo lực trong hôn nhân và có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng, bảo vệ, giữ gìn, nâng cao chất lượng môi trường sống, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng mô hình 6 không, 6 sạch” do Ủy ban MTTQ huyện chủ trì, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện được xem là nòng cốt. Được thực hiện song song với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện đã hỗ trợ, giúp đ 50 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo, 25 hộ hội viên thoát cận nghèo; 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được các cấp hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội, góp phần cùng toàn huyện hàng năm giảm 10-15% hộ có bạo lực gia đình, tảo hôn, vi phạm mắc các tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, các cấp Hội thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng mô hình 6 không 6 sạch" đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022, đạt 100% kế hoạch; xây dựng mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch tiêu biểu” gắn với mô hình "Chi hội 6 không, 6 sạch” do Huyện ủy phát động.  Hội cơ sở đã thành lập lập mới 39 mô hình "Chi hội 6 không, 6 sạch”; gắn 125 biển "Mô hình 6 không, 6 sạch”, "Nhà sạch, vườn đẹp”; hướng dẫn cơ sở rà soát trình UBND xã ra quyết định thành lập 45 "Chi hội phụ nữ 6 không, 6 sạch”.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, gắn nội dung Cuộc vận động với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thể hiện quyết tâm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: Vận động "Xây dựng mô hình 6 không, 6 sạch" tại thị trấn Yên Bình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.