Chủ nhật, 28/04/2024 01:05 (GMT+7)

12 ca nghi nhiễm chưa rõ nguồn lây trong một ngày tại TP HCM

MTĐT -  Thứ hai, 28/06/2021 01:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP HCM ghi nhận 12 trường hợp chưa rõ nguồn lây, 4 ca phơi nhiễm nghề nghiệp, trong số 200 ca dương tính nCoV được Bộ Y tế công bố ngày 27/6.

Đây là ngày số ca nhiễm theo ngày cao thứ hai, kể từ khi dịch xuất hiện cách đây một năm rưỡi. Số ca tính theo ngày của TP HCM đạt kỷ lục là 724 ca, vào ngày 25/6.

Hơn 10 ngày nay, số ca nhiễm ở TP HCM thường chiếm phần lớn số ca cộng đồng công bố trong ngày của cả nước. Thành phố đang xếp thứ hai về tổng số ca trong đợt dịch thứ 4 với 3.218 trường hợp, chỉ sau Bắc Giang (5.630 ca).

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), 200 trường hợp nhiễm mới hôm nay gồm 184 ca là các tiếp xúc với các bệnh nhân đã được công bố trước đó đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa; 12 trường hợp mới phát hiện đang điều tra dịch tễ; 4 trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp.

12 trường hợp đang điều tra dịch tễ gồm 3 ca phát hiện tại khu phong tỏa ở phường An Lạc quận Bình Tân, còn lại cư trú tại quận 1 (1), quận 3 (1), quận 7 (3), Tân Bình (1), Bình Chánh (2), Bình Tân (1).

Các trường hợp tiếp xúc bao gồm các chuỗi liên quan công ty Trung Sơn Bình Tân (9), khu công nghiệp Tân Phú Trung (38), công ty Lạc Tỷ - Bình Tân (15), Hnam Mobile (68), cửa hàng Ngọc Hà quận 1 (1), Ehome 3 (14), cửa hàng đồ gỗ ở Trung Mỹ Tây (4), chợ đầu mối Hóc Môn - chợ Sơn Kỳ (1), vựa ve chai Đề Thám quận 1 (3), công ty Kim Minh quận 5 (1), xưởng cơ khí Gò Vấp (7), xưởng cơ khí Hóc Môn (2), nhân viên UBND quận 7 (1), nhà trọ đường Phan Văn Trị (2), thẩm mỹ viện Cityland quận Gò Vấp (3).

Ngoài ra còn có các trường hợp liên quan các bệnh nhân, gồm ca 11300 (5), 13732 (1), 14272 (1), 14274 (1), 13746 (1), 13665 (3), 9712 (1), 14625 (2).

Hơn nửa tháng qua, mỗi ngày thành phố đều phát hiện nhiều trường hợp nhiễm mới thông qua sàng lọc không rõ nguồn lây. "Điều này cho thấy mầm bệnh vẫn đang âm thầm lây lan trong cộng đồng", theo đại diện HCDC.

Thành phố đang triển khai xét nghiệm tầm soát nCoV diện rộng cho hơn 5 triệu người dân tại tất cả quận, huyện và thành phố Thủ Đức, từ ngày 26/6 đến 5/7.

TP HCM nâng cấp độ chống dịch theo chỉ thị 10 của UBND TP HCM, từ 0h ngày 20/6. HCDC khuyến cáo người dân tuân thủ đúng các quy định theo chỉ thị này, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế khi ra khỏi nhà, hạn chế các tiếp xúc không cần thiết.

Người dân cần tuân thủ quy định khi nằm trong khu vực phong tỏa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho bản thân và gia đình. Khi thấy bản thân có các yếu tố nguy cơ, cần liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được trợ giúp.

Theo Lê Phương/ vnexpress.net

Bạn đang đọc bài viết 12 ca nghi nhiễm chưa rõ nguồn lây trong một ngày tại TP HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề