Chủ nhật, 28/04/2024 04:03 (GMT+7)

Ai Cập: Thành lập trại lưu trú hỗ trợ nạn nhân bão lụt ở Libya

MTĐT -  Thứ năm, 14/09/2023 09:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày 13/9 đã chỉ thị thành lập các trại lưu trú trong Quân khu miền Tây, để hỗ trợ những nạn nhân mất nhà cửa do cơn bão Daniel ở Libya.

Tổng thống El-Sisi cũng chỉ đạo các lực lượng vũ trang Ai Cập điều tàu khu trục lớp Mistral tới neo đậu ở ngoài khơi bờ biển Libya, đóng vai trò là bệnh viện dã chiến nhằm hỗ trợ y tế cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo tuyên bố của người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập, ông Ahmed Fahmy, các biện pháp nêu trên nhằm mục đích “giảm bớt gánh nặng” cho những người Libya anh em.

Bên cạnh đó, Cairo đã công bố khoản hỗ trợ trị giá 30 triệu bảng Ai Cập (khoảng 1 triệu USD) để ủng hộ các nạn nhân thảm họa thiên tai ở Libya, Maroc và Slovenia.

tm-img-alt
Người dân mắc kẹt trên đường khi bão mạnh và mưa lớn tấn công thành phố Shahhat, Libya, ngày 11/9. Ảnh: Reuters

Trước đó, các lực lượng vũ trang Ai Cập đã điều động 3 máy bay quân sự chở vật tư y tế, thực phẩm và một nhóm gồm 25 nhân viên cứu hộ để hỗ trợ Libya tiến hành các hoạt động cứu trợ tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão Daniel. Ngoài ra, quân đội Ai Cập cũng điều động một máy bay khác tới Libya để vận chuyển những nạn nhân bị thương và thiệt mạng.

Cũng trong ngày 13/9, nhà chức trách Libya cho biết số người thiệt mạng sau đợt lũ lụt do bão Daniel tại thành phố Derna hôm 10/9 đã tăng lên ít nhất 5.300 người và ít nhất 11.000 người mất tích tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thông báo ít nhất 30.000 người tại thành phố Derna, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do bão Daniel, phải sơ tán.

Việc thành lập các trại lưu trú ở Ai Cập là việc chưa từng có tiền lệ, trước đó Cairo đã nhiều lần từ chối thành lập các trại tương tự nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ai Cập: Thành lập trại lưu trú hỗ trợ nạn nhân bão lụt ở Libya. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề