Thứ hai, 29/04/2024 02:04 (GMT+7)

Bắc Giang: Nhiều bất cập tại dự án hơn 104 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách

PV -  Thứ năm, 03/03/2022 14:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quá trình thi công dự án “Lát vỉa hè, cải tạo hệ thống điện và hệ thống thoát nước” trên địa bàn TP Bắc Giang đã tồn tại nhiều vấn đề, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và kinh doanh của nhân dân, gây bức bức xúc dư luận

Theo tìm hiểu, dự án “Lát vỉa hè, cải tạo hệ thống điện và hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố” có tổng mức đầu tư hơn 104 tỷ đồng, bằng nguồn ngân sách TP Bắc Giang, được thực hiện trong 2 năm 2021-2022. Dự án được triển khai tại 8 tuyến đường nội thành, gồm: Lê Lợi, Lý Thái Tổ, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Cao, Nguyễn Thị Lưu 2, Thân Cảnh Vân, Ngô Văn Cảnh và một số hạng mục tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Quảng trường 3/2. Mục tiêu đầu tư xây dựng lát vỉa hè, ngầm hóa đường dây và thay thế cột điện tại một số tuyến đường, nhằm tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, từng bước hoàn thiện đề án ngầm hóa hệ thống điện và cáp viễn thông các tuyến đường. Đây là dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị có quy mô lớn, thực hiện theo Nghị quyết số 74, ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân TP.Bắc Giang. 

tm-img-alt
tm-img-alt
Phụ huynh nơm nớp lo sợ mất an toàn giao thông tại dự án mỗi khi con em học sinh đến trường

Tuy nhiên, qúa trình triển khai dự án ở các tuyến đường trung tâm nội thị, có nhiều cơ quan công sở, trường học và mật độ dân cư đông đúc… nhưng đơn vị thi công không đảm bảo vệ sinh môi trường, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và kinh doanh của nhân dân. Đặc biệt một số cây cổ thụ tại các tuyến đường “vô cớ” bị chặt hạ gây bức xúc dư luận xã hội.

Để làm rõ nội dung phản ánh trên, trong nhiều ngay qua PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã ghi nhận thực tế thi công dự án trên nhiều tuyến phố của TP.Bắc Giang.

tm-img-alt
tm-img-alt
Các hố sâu được tạo ra trong quá trình thi công nhưng không được che chắn, đặt biển báo giao thông gây nguy hiểm cho người dân, và là nguyên nhân khiến một chiếc xe ô tô bị sập “bẫy” tại đây

Điều có thể khẳng định rõ là việc thi công ẩu gây gây ô nhiễm môi trường, làm mất an toàn giao thông mà người dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở. Đơn cử, tại các tuyến phố Ngô Gia Tự, đường Nguyễn Cao và Nguyễn Thị Lưu nơii tập trung các ngôi trường, bao gồm: Trường THPT Ngô Sỹ Liên, Trường THCS Ngô Sỹ Liên, Trường Mầm non Ngô Quyền, Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên… nơi có hàng nghìn học sinh đến trường mỗi ngày luôn trong cảnh nơm nớp lo sợ, bởi nguy hiểm luôn rình rập đến từ những “hố tử thần” không được che chắn, và hàng loạt bất cập khác được tạo ra trong quá trình thi công dự án. 

Tiếp đến, các loại vật liệu xây dựng, trong đó có những khối đá lớn có cạnh sắc nhọn được bày ngổn ngang dưới lòng đường gây cản trở giao thông, đe doạ trực tiếp đến sự an toàn, tính mạng của người và phương tiện lưu thông qua đây. Đặc biệt đối với các em học sinh mỗi khi tan trường phải di chuyển qua khu vực này chỉ cần thiếu tập trung là tai nạn có thể xảy ra ngay.

tm-img-alt
Người dân xót xa khi chứng kiến hàng loạt cây xanh cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm vô cớ bị chặt hạ để thay thế bằng lớp “cây trẻ”

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông Nguyễn Đức H, người dân sống tại mặt trường Ngô Gia Tự nói: Ngoài việc bức xúc vì doanh nghiệp thi công ẩu gây ô nhiễm môi trường, gây mất an toàn giao thông làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Chúng tôi còn bức xúc, xót xa khi chứng kiến hàng loạt cây cổ thụ như: Xà cừ, xanh - si, cây sữa, bằng lăng … có tuổi đời hàng chục năm, đã tạo bóng mát và là nguồn ô xi cho cả thành phố mà nay phải “nằm xuống” nhường đất cho các loại cây khác còn rất nhỏ.


“Một trong những điểm nhấn tại dự án được cho là việc thay thế cây xanh được thành phố lựa chọn các loại cây xanh đô thị có giá trị như: cây Sang, Lát, Sao đen, Bàng Đài Loan để trồng cho từng tuyến đường. Thế nhưng không biết đến bao giờ những tuyến đường này mới xanh trở lại, chắc có lẽ phải mấy chục năm nữa!” – ông Nguyễn Đức H, nghi ngờ về tính khả thi khi chặt hạ cây cổ thụ để thay thế bằng lớp “cây non” này.

tm-img-alt
Dấu hiệu không đảm bảo chất lượng thi công tại dự án thể hiện ở việc hàng loạt điểm đá lát vỉa hè bị nứt vỡ, bong tróc trông rất phản cảm

Đứng kế bên, bà Tạ Thị L, cho biết: Mặc dù đang trong quá trình thi công nhưng nhiều vị trí tại một số hạng mục công trình đã xuống cấp, có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng thi công. Đơn cử là việc xuất hiện hàng loạt điểm đá lát vỉa hè bị nứt vỡ, bong tróc trông rất phản cảm.

Thiết nghĩ, để phát huy hiệu quả và đưa dự án vào phục vụ đời sống nhân dân, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang, chính quyền TP Bắc Giang cần tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra hoạt động thi công tại dự án. Qua đó cần làm rõ vai trò, trách nhiệm và xử lý nghiêm hành vi buông lỏng quản lý, giám sát của chủ đầu tư cũng như đơn vị tư vấn giám sát dự án. 


Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin sự việc/.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Nhiều bất cập tại dự án hơn 104 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.