Thứ bảy, 27/04/2024 23:54 (GMT+7)

Bắt giữ tàu vận chuyển 55.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

MTĐT -  Thứ sáu, 25/05/2018 11:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 25/5, Trung tá Nguyễn Thanh Lâm, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cho biết hiện chiếc tàu chở dầu không rõ nguồn gốc do Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng phát hiện, bắt giữ...

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 24/5, tại khu vực ngư trường biển Sóc Trăng, cách bờ biển Sóc Trăng khoảng 28 hải lý (đoạn giữa Sóc Trăng và Côn Đảo), tàu tuần tra BP 18.98.01 của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đang tuần tra trên biển đã phát hiện tàu cá số hiệu TG 93747TS có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra đã ra lệnh cho tàu dừng lại để kiểm tra. 

Tàu Biên phòng Sóc Trăng bắt tàu chở dầu không rõ nguồn gốc về cửa biển Trần Đề (Sóc Trăng). (Ảnh minh họa: Trung Hiếu/TTXVN).

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên phương tiện có 6 thuyền viên do Lê Minh Tín, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú ấp Công Nghiệp, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) làm thuyền trưởng; trên tàu chở khoảng 55.000 lít dầu D.O nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. 

Các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân và tên trong sổ danh bạ của thuyền viên đi biển. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản và đưa người cùng phương tiện về đơn vị để điều tra. 

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng Lê Minh Tín, số dầu trên được lấy từ một tàu sắt đang hoạt động trên biển, không rõ quốc tịch./. 

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Bắt giữ tàu vận chuyển 55.000 lít dầu không rõ nguồn gốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề