Chủ nhật, 28/04/2024 05:47 (GMT+7)

Bầu trời Hà Nội trắng xóa sương mù, bụi mịn, ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới

MTĐT -  Thứ sáu, 02/02/2024 08:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 2/2/2024, bầu trời Hà Nội bị bao phủ bởi sương mù và bụi mịn dày đặc. Theo ứng dụng IQAir, chất lượng không khí tại Thủ đô xếp hạng 1 thế giới về ô nhiễm không khí.

Sáng 2/2/2024, bầu trời Hà Nội bị bao phủ bởi sương mù và bụi mịn dày đặc. Theo ứng dụng IQAir, chất lượng không khí tại Thủ đô xếp hạng 1 thế giới về ô nhiễm không khí.

Bầu trời Hà Nội trắng xóa sương mù, bụi mịn, ô nhiễm không khí thứ 1 thế giới- Ảnh 1.
Với chỉ số AQI trung bình 194 lúc 7 giờ 30 sáng nay 2/2, thủ đô Hà Nội là địa điểm đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí. Chỉ số AQI ở nhiều điểm trên địa bàn Hà Nội dao động chủ yếu ở mức trên 150 đơn vị, mức có hại cho sức khỏe, cần hạn chế ra ngoài đường khi không cần thiết.
Bầu trời Hà Nội trắng xóa sương mù, bụi mịn, ô nhiễm không khí thứ 1 thế giới- Ảnh 2.
Theo ghi nhận, bầu trời Hà Nội bao phủ trong lớp sương trắng mờ đục ngay từ 5 giờ sáng, người dân ra đường bị hạn chế tầm nhìn dưới 2 mét.
Bầu trời Hà Nội trắng xóa sương mù, bụi mịn, ô nhiễm không khí thứ 1 thế giới- Ảnh 3.
Đường phố Hà Nội chìm sâu trong lớp sương mù dày đặc, không khí đặc quánh.

Đến 6 giờ sáng, bầu trời vẫn chìm trong sương mù, bụi mịn, người dân trong quá trình lưu thông trên một số tuyến đường của Thủ đô đều phải bật đèn do sương mù dặc đặc làm hạn chế tầm nhìn quan sát khi di chuyển.

Bầu trời Hà Nội trắng xóa sương mù, bụi mịn, ô nhiễm không khí thứ 1 thế giới- Ảnh 6.
Bầu trời Hà Nội trắng xóa sương mù, bụi mịn, ô nhiễm không khí thứ 1 thế giới- Ảnh 7.
7 giờ cùng ngày, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố vẫn bị lớp sương mù cùng bụi mịn bao phủ, người dân ra đường đều phải cẩn thận quan sát khi tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều.
Bầu trời Hà Nội trắng xóa sương mù, bụi mịn, ô nhiễm không khí thứ 1 thế giới- Ảnh 8.
Anh Nguyễn Đức Anh (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, anh đã nhiều lần chứng kiến Hà Nội bị bao phủ trong lớp sương mù, bụi mịn nhưng chưa bao giờ thấy đường phố trắng đục như ngày hôm nay. “Hôm nay thực sự ra đường quá vất vả, đường thông thoáng mà tôi chỉ dám đi giới hạn tốc độ 20km/h. Đường phố Hà Nội bao trùm rong sương trắng, tầm nhìn bị giới hạn nên tham gia giao thông rất nguy hiểm. Tình trạng ô nhiễm không khí tại Thủ đô mỗi năm càng thêm trầm trọng mà không biết khi nào mới được cải thiện", anh Đức Anh nói
Bầu trời Hà Nội trắng xóa sương mù, bụi mịn, ô nhiễm không khí thứ 1 thế giới- Ảnh 9.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi không khí ô nhiễm, nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh khi ở ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài. Nếu cần thiết phải ra ngoài, người dân cần đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn. Những người thấy có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng… nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời.
Bầu trời Hà Nội trắng xóa sương mù, bụi mịn, ô nhiễm không khí thứ 1 thế giới- Ảnh 10.
Dự báo tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.
Bạn đang đọc bài viết Bầu trời Hà Nội trắng xóa sương mù, bụi mịn, ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Phụ nữ Việt Nam

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề