Chủ nhật, 28/04/2024 15:07 (GMT+7)

Cao Bằng: Công trình “ khủng” thi công sắp xong, “quên” giấy phép?

Nhóm PV -  Thứ ba, 25/09/2018 14:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng tuy nhiên Dự án Khách sạn Hoàng Gia – Royal Hotel có địa chỉ tại số 42 đường Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng vẫn “vô tư” xây dựng?

Trật tự xây dựng đang là một vấn đề được quan tâm nhất thời điểm này ở các địa phương trên cả nước,  những dự án được triển khai theo kiểu “đi tắt đón đầu”, xây dựng xong mới hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan.

Dự án Khách sạn Hoàng Gia – Royal Hotel gấp rút xây dựng nhưng chưa có giấy phép?

Vừa qua, Tòa soạn Môi Trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được phản ánh liên quan đến việc chủ đầu tư Dự án Khách sạn Hoàng Gia – Royal Hotel có địa chỉ tại số 42 đường Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng thi công chưa có giấy phép xây dựng.

Qua ghi nhận thực tế, dự án  này không có biển báo công trình, thi công không che chắn, cẩu tháp hoạt động không đảm bảo an toàn lao động, xe chuyên trở vật liệu xây dựng ra vào công trình liên tục làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân quanh khu vực này.

Quyết định số 38/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Để làm rõ vấn đề trên, nhóm phóng viên đã liên hệ làm việc với Sở Xây dựng Cao Bằng. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Lâm Vinh – Chánh Thanh tra Sở cho biết: “Về việc này, ngày 13/8/2018 chúng tôi đã ra  Quyết định số 38/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Trong đó, xử phạt Công ty cổ phần Hoàng Gia Cao Bằng là Chủ đầu tư dự án Khách sạn Hoàng Gia – Royal Hotel với hành vi: Tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. Hình thức xử phạt là phạt tiền với mức phạt: 30.000.000 đồng.

Thời hạn 50 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, công ty phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này mà chủ đầu tư không xuất trình người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định”.

Chỉ "dừng" ở mức xử phạt còn đình chỉ thi công thì...?

Điều khá khó hiểu của quyết định này, khi Sở lại không yêu cầu chủ đầu tư tạm đình chỉ thi công đến khi nào hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật mới được tiến hành tiếp. Vì vậy mà đã hơn 1 tháng kể từ ngày bị xử phạt, công trình này vẫn “ngang nhiên” thi công ngày đêm không ngừng nghỉ khi mà giấy phép xây dựng thì vẫn chưa hề có. Hơn nữa, trong văn bản này có ghi thêm: Sau khi được cấp giấy phép xây dựng, Công ty cổ phần Hoàng Gia Cao Bằng phải tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép được cấp thì mới được thi công xây dựng.

Vậy thì “phần công trình không phù hợp” ở đây là diện tích nào, tại sao không có trong biên bản kiểm tra của Sở trước đó?

Về việc này, ông Vinh trao đổi thêm: “Tỉnh Cao Bằng đang rất cần thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Chính vì vậy, UBND tỉnh đã thành lập 1 tổ công tác để hỗ trợ pháp lý, hồ sơ cấp phép cho doanh nghiệp muốn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng tại đây nhanh chóng và thuận tiện?”.

Còn việc tại sao không có quyết định tạm đình chỉ thi công dự án đến khi có giấy phép thì vị Chánh Thanh tra này không trả lời được.

Để rộng đường dư luận, nhóm phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về vấn đề sai phạm tại dự án khách sạn Hoàng Gia, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhóm phóng viên chưa nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ phía UBND tỉnh.

Phải chăng, doanh nghiệp “quên” hay chính quyền địa phương tỉnh đang có sự “ưu ái” cho các doanh nghiệp, bất chấp những quy định của pháp luật?

Bạn đang đọc bài viết Cao Bằng: Công trình “ khủng” thi công sắp xong, “quên” giấy phép?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.