Chủ nhật, 28/04/2024 05:19 (GMT+7)

Chính phủ chi 200 tỷ đồng để Bến Tre xử lý sạt lở khẩn cấp bờ biển Ba Tri

MTĐT -  Thứ bảy, 28/10/2023 17:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gần đây, bờ biển huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre tiếp tục bị nước biển xâm thực, sạt lở ven bờ diễn biến phức tạp. Theo đề xuất của tỉnh Bến Tre, Chính phủ đã chi 200 tỷ đồng để xủ lý khẩn cấp khu vực sạt lở này.

Gần đây, nhiều tuyến đê, bờ kè, khu vực đất quốc phòng ven bờ biển tại địa bàn huyện Ba Tri bị sạt lở nghiêm trọng. Khu vực xói lở dài 4,7km, đã làm mất khá nhiều diện tích đất sản xuất của người dân và đất rừng phòng hộ ven biển, có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến tính mạng, đời sống, sản xuất của hơn 4.500 hộ dân. Nghiêm trọng nhất là tại cồn Ngoài, xã Bảo Thuận, có 115 hộ bị ảnh hưởng, làm sập hoàn toàn 4 căn nhà, di dời đi nơi khác 11 căn, hư hỏng hoàn toàn 100 mét đường bê-tông, sạt lở hoàn toàn 650 mét bờ bao, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 535ha đất.

Bờ biển Ba Tri bị xói lở nghiêm trọng, chính quyền và người dân địa phương thực hiện các biện pháp tạm thời để ứng phó
Bờ biển Ba Tri bị xói lở nghiêm trọng, chính quyền và người dân địa phương thực hiện các biện pháp tạm thời để ứng phó

Khu vực sạt lở chia làm 2 đoạn chính. Đoạn 1: Đoạn bờ biển dài khoảng 1,7km (từ khu vực cửa Rạch Tràng Nước đến đầu kè - điểm du lịch cồn Nhàn), với mức độ sạt lở khá nghiêm trọng 20m - 30 m/năm, làm hư hỏng nhà cửa và hoa màu của nhiều hộ dân. Tại khu vực này, hiện đã được gia cố bằng cừ dừa và bao tải cát khoảng 700m. Đoạn 2: Đoạn bờ biển dài khoảng 3km (từ cuối kè bê tông - điểm du lịch cồn Nhàn đến cửa Rạch Đường Tắc), với mức độ sạt lở nghiêm trọng 15m - 20m/năm, làm sạt lở đất rừng phòng hộ, hư hỏng nhà cửa và hoa màu của nhiều hộ dân. Trong đó, có trên 1km hiện đang bị xói lở, xâm thực mạnh, nhất là khu vực tiếp giáp với công trình kè bê-tông.

Bến Tre làm đoạn bờ kè bảo vệ bờ biển Ba Tri nhưng vẫn tiếp tục tái diễn sạt lở đoạn mới
Bến Tre làm đoạn bờ kè bảo vệ bờ biển Ba Tri nhưng vẫn tiếp tục tái diễn sạt lở đoạn mới

Chính quyền xã, huyện đã huy động các nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục tạm thời các vị trí sạt lở, gia cố bằng cừ tràm, bao cát nhưng không chống chịu được trong mỗi đợt triều cường, sóng lớn xảy ra. Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Nước biển xâm thực làm mất nhiều diện tích đất rừng phòng hộ ven biển Ba Tri
Nước biển xâm thực làm mất nhiều diện tích đất rừng phòng hộ ven biển Ba Tri

Huyện Ba Tri đang kiến nghị UBND tỉnh Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp về tình trạng xâm thực, xói lở bờ biển khu vực huyện Ba Tri. Đồng thời khẩn trương đầu tư xây dựng Dự án phòng chống xâm thực, xói lở bờ biển huyện Ba Tri để khắc phục hậu quả sạt lở gây thiệt hại đến sản xuất và cuộc sống của người dân.

Mới đây, Chính phủ đã có quyết định chi 200 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Bến Tre thực hiện dự án “ phòng chống xâm thực, xói lở bờ biển huyện Ba Tri". Dự án này triển khai, thực hiện, tình hình sạt lở tại đây sẽ được khống chế.

Bạn đang đọc bài viết Chính phủ chi 200 tỷ đồng để Bến Tre xử lý sạt lở khẩn cấp bờ biển Ba Tri. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo VOV

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề