Chủ nhật, 28/04/2024 16:55 (GMT+7)

Chủ tịch nước chia buồn với gia đình người bị nạn trong vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương

An Hạ (T/h) -  Thứ năm, 08/09/2022 10:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; tập trung khắc phục hậu quả và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

tm-img-alt
Hiện trường vụ cháy

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương.

Nhận được thông tin về hậu quả vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại tỉnh Bình Dương làm nhiều người chết, chiều 7/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Hồi 20h48 ngày 6/9, xảy ra vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Sau khi nhận được thông tin vụ cháy quán karaoke tại tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để chữa cháy, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Bộ Công an cử Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, trực tiếp chỉ đạo công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Sau sự việc này, cùng với việc chỉ đạo điều tra nguyên nhân, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng đề nghị tổng kiểm tra các quán karaoke trên toàn địa bàn về công tác phòng cháy chữa cháy.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch nước chia buồn với gia đình người bị nạn trong vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.