Chủ nhật, 28/04/2024 02:24 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thăm hỏi bà con bị sạt lở ở Tiên Phước

MTĐT -  Thứ sáu, 22/12/2017 11:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 22/12, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các sở, ban ngành đã đến thăm hỏi, động viên và chỉ đạo khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Sáng ngày 22/12, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các sở, ban ngành đã đến thăm hỏi, động viên và chỉ đạo khắc phục thiệt hại do cơn bão 12. 

Ông Đinh Văn Thu (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) làm việc với UBND huyện Tiên Phước.

Được biết, trong cơn bão số 12 vừa qua, trên địa bàn huyện Tiên Phước bị thiệt hại nặng do mưa lũ cộng với thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ với lưu lượng lớn nên hầu hết các xã đều bị ngập. 

Hơn một ngàn ngôi nhà phải di dời khẩn cấp, hàng chục ngôi nhà và gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn. Không chỉ vậy, sau khi cơn lũ đi qua gần 60 ngàn ha ruộng bị bồi lấp khiến người dân không thể canh tác. Tổng ước tính toàn huyện Tiên Phước thiệt hại khoảng 24,7 tỷ đồng. 

Thời gian vừa qua, UBND huyện Tiên Phước đã chỉ đạo các cấp các ngành cùng chung tay hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả của cơn bão số 12 và mưa lũ nhưng hiện nay nhiều nhà dân ở gần khu đồi đất có nguy cơ sập bất kể lúc nào.

Như trường hợp nhà ông Huỳnh Văn Quang (SN 1964, ở thôn 5, xã Tiên Hiệp) đã phải di dời ra chỗ khác do đất đồi phía sau đã và đang sạt lở. Được biết hiện nay có hàng chục ngôi nhà "bỏ hoang" do có nguy cơ bị đất đồi vùi lấp bất chợt.  

Trường hợp nhà chị Nguyễn Thị Thủy (thôn 1, xã Tiên An) đất đồi phía sau nhà sạt lở đẩy luôn cả khu bếp ra khỏi vị trí xây dựng ban đầu và đất sạt ngang ngôi nhà đang ở

Có mặt tại hiện trường, ông Đinh Văn Thu đã động viên thăm hỏi và hỗ trợ tiền cho bà con có nhà bị sạt lở.

Video:

Ngay sau khi đi thực địa, đoàn UBND tỉnh Quảng Nam do ông Đinh Văn Thu Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có buổi làm việc với UBND huyện Tiên Phước để nghe báo cáo và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do cơn bão 12 vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho bà con ở huyện Tiên Phước.

Một số hình ảnh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đi thị sát tại các xã trên địa bàn huyện Tiên Phước:

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thăm hỏi bà con bị sạt lở ở Tiên Phước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Quang Huy

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề